Falko Goetz: Đá nửa sân, U23 VN đáng phải có bàn thắng

Tổng hợpThứ Bảy, 05/11/2011 09:59:00 +07:00

(VTC News) – Màn trình diễn bế tắc của U23 Việt Nam đã được ông Goetz lý giải bằng một sự khỏa lấp.

(VTC News) – Hòa thất vọng U23 Myanmar ở trận đấu thứ hai trong thế chơi nửa sân và hơn một người, U23 Việt Nam đã khiến không ít người cảm thất vọng. Màn trình diễn bế tắc của U23 Việt Nam đã được ông Goetz lý giải bằng một sự khỏa lấp.

“Trước hết tôi chúc mừng đội Myanmar vì họ đã giành được một điểm. Chúng tôi đã cố gắng nhưng rất tiếc các cầu thủ của tôi đã không làm được điều cần phải làm là ghi bàn. Chúng tôi đã thi đấu lấn lướt đối phương và kiểm soát 80% bóng của trận đấu. Áp lực mà chúng tôi tạo ra đủ để chúng tôi có được bàn thắng. Nhưng các cầu thủ của tôi đã không tận dụng được”. – HLV Falko Goetz nói.

Falko Goetz đau đầu vì hàng công của U23 Việt Nam (Ảnh: Hà Thành)

Sau trận đấu bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngày ra quân với Philippines thì đến trận đấu với U23 Myanmar, U23 Việt Nam còn cho thấy sự cùn mòn hơn rất nhiều ở hàng công. Khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương của chúng ta là rất kém, cho dù đã có cả một ngày trước đó luyện công. Rõ ràng phía trước thầy trò HLV Falko Goetz còn rất nhiều việc phải làm.

Ông Goetz cũng thừa nhận điều này, ông cho biết: “Chúng tôi vẫn còn thời gian, phía trước là 4 ngày và chúng tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa để cải thiện mọi thứ.

Ông thầy người Thụy Điển đã khẳng định mình không nói khoác
(Ảnh: Hà Thành)

Phía bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp Setafan Hansson cảm thấy rất hài lòng về những gì U23 Myanmar đã làm được trước U23 Việt Nam. Ông cho rằng, đội bóng của ông đã chứng minh những gì mình có hoàn toàn khác với những gì đã từng diễn ra ở Mỹ Đình hai tuần trước.

“Trận thua 0-5 Hà Nội là vì U23 Myanmar khi đó chỉ có hai tuần tập trung. Chúng tôi không làm gì được hơn. Còn hôm nay, sau khi chúng tôi có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, mọi chuyện đã khác. Chúng tôi chủ động đá phòng ngự với sơ đồ 4-1-4-1và chờ cơ hội. Chúng tôi đã khiến U23 Việt Nam thực sự khó khăn. Mấu chốt của trận đấu này là các cầu thủ của tôi đã tuân thủ rất nghiêm ngặt đấu pháp và thi đấu rất tập trung.

Tôi không bình luận gì về chiếc thẻ đỏ và hai trận chúng tôi mất hai cầu thủ song đó không phải là vấn đề quá lớn. Có được điểm trước U23 Việt Nam là cơ hội vào bán kết của chúng tôi đã được mở rộng ra.”

Hà Thành (Từ Jakarta)
Bình luận
vtcnews.vn