Fair-play với đối thủ để rồi ăn... thẻ đỏ

Tổng hợpThứ Hai, 23/08/2010 10:09:00 +07:00

(VTC News) - Trong bóng đá có không ít kẻ cơ hội chủ nghĩa, lợi dụng sự fair-play của đối phương. Đây là một ví dụ.

(VTC News) - Trong bóng đá có không ít kẻ cơ hội chủ nghĩa, lợi dụng sự fair-play của đối phương. Đây là một ví dụ.


Trận đấu giữa Aalborg và Midtjylland tại giải VĐQG Đan Mạch có lẽ cũng chẳng có gì đáng xem nếu không có tình huống các cầu thủ Aalborg lợi dụng sự fair-play của đối thủ (chủ động đá bóng ra ngoài biên khi một cầu thủ Aalborg bị đau). Nhân lúc bất ngờ, Aalborg thực hiện một pha ném biên đưa bóng đến vị trí của tiền đạo Ronnie Schwartz và anh này lao vào vòng cấm trước khi bị phạm lỗi bởi hậu vệ Martin Albrechtsen, người sau đó bị ăn thẻ đỏ.

Tan trận, đội trưởng của Midtjylland, trung vệ Kristian Bak Nielsen đã bày tỏ sự tức giận trước hành động của các cầu thủ Aalborg. “Gã đó (Ronnie Schwartz) phải biết rằng tất cả các hậu vệ của giải VĐQG Đan Mạch đều đã liệt kê hắn vào “sổ đen”. Tôi chỉ tiếc rằng không có cơ hội để cho hắn một trận ngay tại đây”.

Pha "lấy oán trả ân" của các cầu thủ Aalborg.

Hoàng Quân


Bình luận
vtcnews.vn