Facebook sẽ mua được gì nếu không sở hữu Whatsapp?

Kinh tếThứ Bảy, 01/03/2014 05:12:00 +07:00

(VTC News) - Với số tiền 19 tỷ USD mua lại phần mềm Whatsapp, Facebook đã bỏ lỡ những cơ hội đầu tư khủng và giá trị hơn nhiều. 

Năm năm trước, một thương vụ hoàn hảo đã diễn ra giữa Facebook và Whatsapp khi ông lớn Facebook bỏ ra 19 tỷ USD (4 tỷ USD tiền mặt và phần còn lại bằng cổ phiếu) mua lại Whatsapp.
Chúng ta đều thừa nhận rằng Whatsapp lúc đó đang rất phát triển mặc dù ra sức cạnh tranh với các ứng dụng khác như Viber, Wechat hay KaKao Talk. Tuy nhiên, 19 tỷ USD không phải là một số tiền nhỏ, hãy cùng xem, Facebook có thể làm gì với số tiền này nếu như không mua lại Whatsapp.
5. Đất nước Nepal, GDP danh nghĩa: 19 tỷ USD
Thay vì mua lại Whatsapp, với 19 tỷ USD Facebook đã có thể sở hữu một đất nước thú vị về văn hóa ở Nam Á. Họ cũng sẽ sở hữu đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest. Bên cạnh Everest, Nepal thực sự còn có 7 trong 10 đỉnh núi cao nhất trên thế giới.
Do đó, không có gì bất ngờ khi du lịch là ngành có đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế Nepal. Những nhà leo núi đầy tham vọng đổ về các nước nhỏ này mong thêm tên của họ vào danh sách những người chinh phục Everest và ngắm nhìn thế giới từ đỉnh núi này.
Du khách nước ngoài ở lại, trung bình ở Nepal khoảng 12 ngày, theo số liệu thống kê năm 2008, những chi phí về thức ăn, đi lại, chỗ ở cũng đóng góp một phần không nhỏ vào kinh tế của Nepal.
Thủy điện cũng là một vấn đề khá lớn ở Nepal. Địa hình Nepal rất nguy hiểm đặc biệt là ở miền núi, khiến cho rất nhiều nơi chưa hề có sự khai phá của con người, là nơi lý tưởng để thu hoạch thủy điện.
4. Đất nước Jamaica: GDP 14,8 tỷ USD
Bỏ ra 4,2 tỷ USD để có những giây phút thư giãn trên hòn đảo riêng của mình tại Jamaica đáng giá hơn là dùng nó để đầu tư vào Whatsapp. Những hòn đảo khác như Bob Marley, Usain Bolt và Sean Kingston thậm chí còn có GDP thấp hơn cả giá của Whatsapp.
Jamaica là một hòn đảo thuộc vùng Caribbean nổi tiếng với nền văn hóa đẹp của âm nhạc, những bãi biển và những giây phút thư giãn. Hòn đảo này là một kết hợp giữa nền kinh tế của khu vực tư nhân và nhà nước, nhưng ngành du lịch là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của Jamaica, mang lại khoảng 50% tổng thu ngoại tệ cho hòn đảo này.
Với vị trí tuyệt đẹp, được biển bao bọc xung uanh và quanh năm có ánh mặt trời. Từ tháng Giêng đến tháng 8/2103, Jamaica đã đón một số lượng du khách khổng lồ: 2.090.000 người - gần bằng với dân số của hòn đảo
3. Iceland, GDP (danh nghĩa) : 13,7 tỷ USD
Nếu Facebook quyết định mua lại các doanh nghiệp ở nước này thay vì mua một ứng dụng trên smartphone, ông lớn này đã có thể đạt được số tiền GDP của Iceland chỉ với 5,8 tỷ USD.
Giống như Nepal, Iceland được ban tặng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Iceland là một quốc gia thú vị. Thủ đô của đất nước này, Reykjavik, là thủ đô nằm gần cực bắc nhất trên thế giới!
Mặc dù hòn đảo này là khá cô lập khi bạn nhìn vào từ bản đồ thế giới , Iceland là một điểm nóng du lịch. Nó là nơi duy nhất trên thế giới, nơi bạn có thể lặn biển giữa hai mảng kiến ​​tạo. Iceland nhận được khoảng 1,1 triệu du khách mỗi năm – con số gấp ba lần dân số của đất nước này.
2. Bahamas, GDP (danh nghĩa): 8,2 tỷ USD
Bahamas bao gồm hơn 700 hòn đảo riêng biệt. Giống như Jamaica, Bahamas là một quốc gia thuộc vùng Caribbean và một phần của Khối thịnh vượng chung, dưới sự cai trị của Nữ hoàng Elizabeth II. Nền kinh tế Bahamas chủ yếu gồm du lịch và sự đầu tư của các ngân hàng nước ngoài, một giấc mơ đối với một công ty quy mô như Facebook .
Chỉ tính riêng du lịch đã cung cấp khoảng 60% tổng GDP của nước này và cung cấp việc làm cho khoảng một nửa tổng dân số. Phần lớn du khách đến đất nước tuyệt đẹp này đến từ Bắc Mỹ .
Dịch vụ tài chính là ngành công nghiệp thứ cấp tại Bahamas bị tụt hậu so với du lịch, nhưng vẫn là nhân tố quan trọng để duy trì sự tăng trưởng. Từ năm 1990, Bahamas đã nổi tiếng là một nơi trú ẩn ngân hàng cho các tập đoàn nước ngoài. Dù cho đất nước này trở thành một khu vực tài chính được thành lập trên quy mô. Nhưng nó vẫn có giá trị ít hơn Whatsapp tính theo GDP danh nghĩa.
1. San Marino, GDP (danh nghĩa): 1,8 tỷ USD
Đứng đầu danh sách này là San Marino. Với GDP 1,8 tỷ USD, Facebook đã có thể mua đất nước này và vẫn có 17,2 tỷ USD bỏ túi. Với diện tích chỉ 61,2 km, San Marino là nước cộng hòa nhỏ nhất thế giới, quốc gia nhỏ thứ ba ở châu Âu và xếp thứ 22 trên thế giới.
San Marino nằm gần bờ biển phía đông của Ý và có ảnh hưởng lớn từ nền văn hóa Ý. Mặc dù một nước cộng hòa độc lập, San Marino có phần chịu sự chi phối của Ý.
Kinh tế của San Marino cực kỳ thịnh vượng, mặc dù diện tích rất nhỏ. Du lịch chiếm 2,2 % GDP của nước này - và từng đón nhận được hơn 2 triệu du khách trong năm 2009 (gấp 62,5 lần dân số của nước này). Ngân hàng, may mặc, điện tử và đồ gốm là ngành xuất khẩu lớn nhất và đóng góp lớn cho GDP của đất nước.
May mắn thay, do có quy mô nhỏ, San Marino là một trong những nước giàu nhất thế giới. Thực tế thú vị là: San Marino được xem như một thiên đường cho người sưu tập tem! Tem đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước này ngay từ những năm 1800.
Bình luận
vtcnews.vn