Facebook hủy bỏ kế hoạch phát triển đồng hồ thông minh

ShowbizThứ Năm, 17/11/2022 14:43:38 +07:00
(VTC News) -

Meta - Công ty chủ quản của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã từ bỏ tham vọng đồng hồ thông minh của chính mình và còn nhiều dự án khác nữa.

Các nhân viên Facebook (Meta) đã được thông báo rằng dự án đồng hồ thông minh của họ sẽ bị tạm dừng như một phần của nỗ lực cắt giảm chi phí của công ty. Theo giám đốc công nghệ Andrew Bosworth, nhóm phát triển đồng hồ thông minh của Meta hiện sẽ chuyển sang bộ phận kính thực tế ảo.

Tin đồn về một chiếc đồng hồ thông minh của Meta xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 2/2021, với các báo cáo chỉ ra rằng thiết bị này có màn hình có thể tháo rời và camera tích hợp để chụp ảnh, quay video để chia sẻ trên Facebook, Instagram và WhatsApp.

Facebook hủy bỏ kế hoạch phát triển đồng hồ thông minh - 1

Hình ảnh render mẫu smartwatch của Meta

Các báo cáo ban đầu cũng chỉ ra rằng smartwatch của Meta sẽ sở hữu kết nối 4G và chạy Wear OS - hệ điều hành dành cho các thiết bị đồng hồ thông minh của Google. Được biết, Meta cũng đã lên kế hoạch hợp tác với các công ty khác để tạo ra các phụ kiện để tích hợp phần màn hình của "Meta Watch" lên ba lô hay các phụ kiện khác.

Ngoài dự án đồng hồ thông minh, việc tái cấu trúc của Meta cũng sẽ chấm dứt dự án Portal. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018, Portal là một thương hiệu màn hình thông minh có khả năng gọi điện video bằng các dịch vụ do Meta sở hữu độc quyền như WhatsApp và Facebook.

Facebook hủy bỏ kế hoạch phát triển đồng hồ thông minh - 2

Màn hình thông minh Portal cũng là một trong những dự án bị hủy bỏ

Mặc dù đã phát hành một số phiên bản, Portal chưa bao giờ thực sự thành công với tư cách là một thiết bị điện tử tiêu dùng, trong khi những nỗ lực của Meta để quảng bá nó trong thị trường doanh nghiệp cũng thất bại. Công ty có kế hoạch tiếp tục bán màn hình thông minh dưới thương hiệu Portal cho đến cuối năm nay cho đến khi hết hàng.

Quá trình tái cấu trúc của Meta diễn ra ngay sau khi công ty sa thải 11.000 người, tương đương khoảng 13% lực lượng lao động toàn cầu. Thông báo về động thái này, CEO Mark Zuckerberg cho biết việc sa thải nhân viên là kết quả của các quyết định sai lầm của bản thân, suy thoái kinh tế vĩ mô, cạnh tranh từ các đối thủ… tất cả đều dẫn đến doanh thu sụt giảm trầm trọng.

Facebook hủy bỏ kế hoạch phát triển đồng hồ thông minh - 3

Mark Zuckerberg nhận trách nhiệm cho sự xuống dốc của công ty

Bên cạnh đó, tham vọng về một siêu vũ trụ ảo (metaverse) của Meta cũng chưa hề sinh ra lợi nhuận mà còn đốt hàng tỷ USD tiền vốn của công ty liên tiếp trong 3 quý, đây được các chuyên gia xem là nguyên nhân chính của sự tuột dốc nơi công ty điều hành mạng xã hội lớn nhất thế giới.

H.P
Bình luận
vtcnews.vn