Facebook bỏ chặn nội dung nói COVID-19 là sản phẩm phòng thí nghiệm

Thời sự quốc tếThứ Năm, 27/05/2021 14:11:01 +07:00
(VTC News) -

Facebook đã bỏ chặn nội dung nói về giả thuyết virus gây ra COVID-19 có thể là sản phẩm trong phòng thí nghiệm, theo Politico.

“Trước những cuộc điều tra đang diễn ra về nguồn gốc COVID-19, tham vấn với các chuyên gia y tế cộng đồng, chúng tôi sẽ dừng xóa các nội dung nói rằng COVID-19 là sản phẩm nhân tạo”, người phát ngôn của công ty cho biết.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới nói thêm: “Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với các chuyên gia y tế để được cập nhật về bản chất của đại dịch và thường xuyên đưa ra các điều chỉnh chính sách phù hợp”.

Sự thay đổi của Facebook diễn ra sau nhiều tháng nền tảng này nhắm đến các nội dung được cho là thông tin sai lệch liên quan đến đại dịch.

Facebook bỏ chặn nội dung nói COVID-19 là sản phẩm phòng thí nghiệm - 1

(Ảnh minh họa)

Tháng 12/2020, Facebook thông báo sẽ từ chối các bài đăng có thông tin sai về vaccine COVID-19. Cụ thể, bài viết có thông tin sai về “sự an toàn, hiệu quả, thành phần hoặc tác dụng phụ” của vaccine đã được thêm vào danh sách nội dung bị cấm, bên cạnh các thông tin sai lệch phổ biến.

Trong những tuần gần đây, giả thuyết về việc COVID-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm đã được quan tâm nhiều hơn tại Washington. Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ thị tăng cường nỗ lực để xác nhận nguồn gốc của loại virus gây bệnh này.

“Là một phần của báo cáo, tôi đã yêu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về một số khía cạnh, bao gồm đưa ra một số câu hỏi cụ thể cho Trung Quốc”, ông Biden nói.

Phương Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp