Ex-Im Bank Hoa Kỳ thúc đẩy giải ngân tại VN

Kinh tếThứ Năm, 09/02/2012 08:04:00 +07:00

(VTC News) - Ông Fred P. Hochberg - Chủ tịch Ngân Hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ vừa tới thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy việc cấp tín dụng trị giá gần 1,5 tỉ USD.

(VTC News) - Ông Fred P. Hochberg - Chủ tịch Ngân Hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ vừa tới thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy việc cấp tín dụng trị giá gần 1,5 tỉ USD dành cho các dự án hạ tầng trọng điểm. 
 

Từ ngày 5 – 8/2 vừa qua, ông Fred P. Hochberg, Chủ tịch Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ (Ex-Im Bank) đã dẫn đầu một phái đoàn phát triển kinh doanh sang thăm Việt Nam.

Trong chuyến thăm này, ông Hochberg đã gặp gỡ lãnh đạo chính phủ tại  Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh để đẩy mạnh quan hệ thương mại và cơ hội hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tháp tùng còn có Bà Patricia Loui, Giám đốc Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ và các quan chức cấp cao khác.

Ông Hochberg đã gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Thương mại Vương Đình Huệ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam & Tổng công ty Truyền Tải Điện Quốc Gia và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.  

Ông Hochberg đã gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Ảnh: Internet) 

Năm 2011, Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ chỉ chấp thuận hạn mức tín dụng trị giá 1 tỉ USD cho Việt Nam. Tuy nhiên, hạn mức gần 1,5 tỉ USD dành cho các dự án trọng điểm đang được thảo luận, trong đó có các dự án về vệ tinh, nhiệt điện và năng lượng tái tạo.

Việc hỗ trợ tín dụng này là nhằm thực hiện hai biên Bản Ghi Nhớ với kinh phí lên đến 1,5 tỉ USD được ký năm 2010 giữa Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ và Ngân hàng Phát triển Việt Nam và năm 2011 giữa Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ và Bộ Công Thương Việt Nam.
 
Các Bản Ghi Nhớ yêu cầu hỗ trợ  xuất khẩu Hoa Kỳ sang Việt Nam trong các lĩnh vực trọng điểm như hàng không, điện lực và phát triển dầu khí. Ngoài các dự án này, Ngân hàng  Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ cũng hy vọng có thể cung cấp  thêm hỗ trợ tín dụng trị giá 500 triệu USD trong tương lai. 

Ông Hochberg cho biết: “Chúng tôi đến đây để bắt tay làm việc và hoàn tất thương vụ. Hạ tầng cơ sở của Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh chóng và tôi muốn đảm bảo là các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của Hoa Kỳ có thể được sử dụng trong các dự án này”.
 
“Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn, điều quan trọng là chúng ta cần hợp tác đầu tư vào các dự án có lợi cho hai nền kinh tế của chúng ta. Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm được quy hoạch trên khắp đất nước Việt nam trong nhiều năm tới và tôi đến đây là để đảm bảo là các công ty của Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào các dự án này và chúng ta sẽ duy trì sự hợp tác mạnh mẽ và toàn diện”, Chủ tịch Hochberg nhấn mạnh.

Việt Nam là một trong 9 thị trường trọng điểm (các thị trường khác là Braxin, Colombia, Mehicô, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Nigeria, Ấn độ và Indonesia) - nơi Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ đang tập trung nỗ lực phát triển kinh doanh do các nhu cầu về cơ sở hạ tầng và phát triển. Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ đang hỗ trợ tín dụng cho Việt Nam 175,8 triệu USD.
 
Châu Á là thị trường khu vực lớn nhất của Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ, chiếm gần ¼ ngân sách của Ngân hàng. Năm ngoái,  Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ cung cấp gần 7 tỉ USD hỗ trợ tín dụng trong khu vực.
 
Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ là cơ quan liên bang độc lập giúp tạo và duy trì công ăn việc làm bằng cách lấp đầy những khoảng cách qua các tài trợ xuất khẩu tư nhân miễn phí đối với người đóng thuế Hoa Kỳ. Trong 7 năm qua, Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ đã đem lại cho người đóng thuế Hoa Kỳ 3,7 tỉ USD không kể chi phí hoạt động. Ngân hàng  cung cấp các cơ chế tài trợ đa dạng, kể cả xúc tiến bảo đảm vốn, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và tài trợ để giúp doanh nghiệp nước ngoài mua được các sản phẩm và dịch vụ của Hoa Kỳ.
 
PV

Bình luận
vtcnews.vn