Euro 24h: Roy Hodgson lần đầu lộ lí do loại Ferdinand

Tổng hợpChủ Nhật, 10/06/2012 07:00:00 +07:00

Xác của CĐV Tây Ban Nha đã được tìm thấy. Tình hình an ninh tại Euro 2012 đáng báo động khi một nhóm CĐV nói tiếng Anh và Nga mới đây đã bị tấn công...


(VTC News) – Xác của CĐV Tây Ban Nha đã được tìm thấy. Tình hình an ninh tại Euro 2012 đáng báo động khi một nhóm CĐV nói tiếng Anh và Nga mới đây đã bị tấn công… là những nội dung chính trong bản tin Euro 24h của VTC News.

1. Bị loại vì quá xuất sắc.
Đó là lí do mà Roy Hodgson đưa ra khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ITV. "Tôi đâu có sống trên Hỏa. Nhưng tôi chọn những trung vệ mà tôi muốn mang tới Euro lần này. Dĩ nhiên, để làm được điều đó, bạn luôn phải tự thuyết phục chính bản thân mình rằng đó là quyết định chuẩn xác bất chấp sự phản đối của rất nhiều người khác.

Rio Ferdinand quá xuất sắc để phải ngồi dự bị. Vì thế, khi Gary Cahill bị chấn thương, tôi đã nhìn vào hai cái tên đó (Rio Ferdinand- Martin Kelly) và chọn Kelly. Phải thừa nhận rằng đấy là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã trăn trở về chuyện loại Ferdinand từ rất lâu rồi, và lúc Cahill phải về nước, vấn đề lại càng trở nên đau đầu hơn rất nhiều".

Đêm mai, Pháp sẽ gặp Anh trong trận đấu mở màn bảng D.

 Đôi bạn cùng tiến ngày nào....

2. Nói không với Vuvuzela.
Sau khi bị cả thế giới (trừ Nam Phi) phản đối vì tiếng kèn Vuvuzela, UEFA đã đưa "nhạc cụ" này vào danh sách cấm cửa tại Euro 2012. Tuy nhiên, các nhà quản lý bóng đá châu Âu sẽ phải nghĩ lại bởi Ukraine cũng có một "đồ chơi" truyền thống tương tự có tên Zozulica.

Và vì nó chưa bị cấm. Nên ngày mai, khi bảng D khởi tranh, rất có thể đó sẽ là một bữa tiệc âm thanh chẳng đến nỗi tệ.

3. Tình hình an ninh đáng báo động ở Euro 2012. Tờ Independent vừa tiết lộ thông tin có một nhóm côn đồ người Ba Lan đã tấn công những fan bóng đá nói tiếng Anh và Nga trong một quán bar ở trung tâm Lodz - thành phố nằm ở phía Tây-Nam Thủ đô Warsaw. Hiện tại vẫn chưa có lời xác nhận nào từ các nhà chức trách của nước đồng chủ nhà Ba Lan.

Tình hình an ninh ở Euro 2012 khiến không ít CĐV lo ngại 


4.  Xavi cho rằng ĐT Italia đang đánh mất bản sắc trong lối chơi. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho hãng thể thao Adidas, tiền vệ kiến tạo của FC Barcelona và ĐTQG Tây Ban Nha, Xavi Hernandez, nhận xét nền bóng đá của Italia hôm nay không còn là “catenaccio” (lối chơi phòng ngự đổ bê tông) của quá khứ.

5. HLV trưởng Italy, Prandelli tự tin sẽ đánh bại ĐKVĐ. Trong buổi họp báo trước trận đại chiến với ĐT Tây Ban Nha, HLV Prendelli của ĐT Italia đã khẳng định: “Tôi có một đội hình chất lượng và đội bóng của tôi sẽ đánh bại Tây Ban Nha vì chẳng có ai là bất khả chiến bại”. Cùng với đó, chiến lược gia 56 tuổi này khẳng định sẽ bố trí De Rossi đá ở vị trí trung vệ trong đội hình ra sân trước Tây Ban Nha.


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây




Trần Chân
Bình luận
vtcnews.vn