EURO 2020: Spinazzola chấn thương nặng, ôm mặt khóc nức nở

Euro 2020Thứ Bảy, 03/07/2021 07:35:00 +07:00
(VTC News) -

Leonardo Spinazzola, một trong những cầu thủ hay nhất EURO 2020 khóc nức nở khi phải rời sân bằng cáng ở trận tứ kết.

Đánh bại đội tuyển Bỉ ở tứ kết EURO 2020, Italy chịu tổn thất lớn khi Leonardo Spinazzola gặp chấn thương nặng. Theo Sky Italy, cầu thủ 28 tuổi này có thể bị rách gân gót chân. Nếu đúng là như vậy, Spinazzola sẽ phải nghỉ thi đấu không dưới nửa năm.

Hậu vệ mang áo số 4 của Italy bị đau sau khi trượt chân trong một pha bứt tốc ở phút 76 và lập tức ra hiệu xin thay người. Spinazzola gọi đồng đội đến đỡ, sau đó nằm xuống sân ôm mặt khóc trước khi được đội ngũ y tế đưa lên cáng.

Video: Spinazzola chấn thương nặng, ôm mặt khóc nức nở

HLV Roberto Mancini chia sẻ sau trận đấu: "Đây là tổn thất lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng để đi đến hết giải đấu vì cậu ấy. Tính đến lúc này cậu ấy luôn là trụ cột, cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn của chúng tôi. Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất của giải đấu này. Chúng tôi rất, rất buồn vì những gì xảy ra. Có vẻ đó là một chấn thương nghiêm trọng".

Chấn thương của Spinazzola là tổn thất lớn đối với Italy. Cầu thủ 28 tuổi này là một trong những người chơi hay nhất ở EURO 2020, không chỉ riêng đội tuyển Italy. Khả năng hỗ trợ tấn công của Spinazzola là yếu tố quan trọng tạo nên những tình huống uy hiếp ở cánh trái của Azzurri tại giải đấu lần này.

Không có Spinazzola, vị trí hậu vệ biên trái của Italy lại trở thành điểm yếu. Người đá thay cho anh nhiều khả năng là Emerson Palmieri, cầu thủ trong cả mùa giải 2020/21 chỉ chơi 10 trận cho Chelsea mà phần lớn là vào sân từ ghế dự bị.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn