EURO 2020 ngày 7/7: Tây Ban Nha lập kỷ lục đá hiệp phụ

Lịch bóng đáThứ Tư, 07/07/2021 11:15:00 +07:00
(VTC News) -

Kéo Italy vào hiệp phụ, Tây Ban Nha lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành đội đầu tiên đá 3 hiệp phụ liên tiếp tại một kỳ EURO.

Tây Ban Nha lập kỷ lục đá hiệp phụ

Cả 3 trận đấu loại trực tiếp tại EURO 2020 từ vòng 1/8, tứ kết cho đến bán kết, đội tuyển Tây Ban Nha đều phải giải quyết trận đấu bằng hiệp phụ. Đây là kỷ lục lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử các kỳ EURO.

Trong trận bán kết gặp Italy rạng sáng 7/7 (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha hòa Italy và tỉ số 1-1, và 2 đội buộc phải phân định thắng bại trên loạt chấm luân lưu đầy may rủi. Tại đây, Italy đã vượt qua Tây Ban Nha với tỉ số 4-2, để thẳng tiến vào trận chung kết. Đây mới là lần thứ 2 Tây Ban Nha thua, trong 7 trận phải đá hiệp phụ ở EURO.

EURO 2020 ngày 7/7: Tây Ban Nha lập kỷ lục đá hiệp phụ - 1

Tây Ban Nha dừng chân ở bán kết EURO 2020 sau khi để thua Italy trên loạt đá 11 m.

Trước đó, tại vòng 1/8, Tây Ban Nha hòa Croatia 3-3 sau hai hiệp chính, chỉ ghi tên mình vào tứ kết sau khi có 2 bàn thắng ở hiệp phụ để thắng 5-3. Đến tứ kết, thầy trò Luis Enrique bị Thuỵ Sĩ cầm hoà 1-1 sau hai hiệp chính và phụ, rồi thắng 3-1 ở loạt đá luân lưu.

Đến nay, chỉ có một đội phải đá hiệp phụ ba lần trong một kỳ EURO - Bồ Đào Nha tại EURO 2016. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đá hiệp phụ ở 3 trận đấu không liên tục. Theo đó, đội bóng này đá hiệp phụ ở vòng 1/8, tứ kết và chung kết sau đó vô địch.

Luis Enrique không hối hận vì thua Italy

Sau thất bại trước Italia ở vòng bán kết EURO 2020, HLV Luis Enrique không hề hối hận trước quyết định cất tiền đạo chủ lực Alvaro Morata trên băng ghế dự bị.

HLV Luis Enrique cho biết, ông đã chứng kiến hậu vệ Chiellini và Bonucci "bắt chết" tiền đạo Lukaku trong trận đấu giữa Italy và Bỉ, nên quyết định không dùng Alvaro Morata từ đầu và bổ sung sức mạnh cho hàng tiền vệ. Ông cho rằng, đó là chiến thuật hợp lý và các học trò đã chơi tốt.

EURO 2020 ngày 7/7: Tây Ban Nha lập kỷ lục đá hiệp phụ - 2

Tiền đạo Harry Kane tự tin trước trận đấu với Đan Mạch ở bán kết EURO 2020.

Harry Kane cảnh báo Đan Mạch

“Tôi cảm thấy khi chơi với phong độ tốt nhất, tôi có thể ghi bàn hoặc kiến ​​tạo trước bất kỳ đội bóng nào. Có lẽ đây là thời điểm hưng phấn nhất trong sự nghiệp”, Harry Kane cho hay.

Bên cạnh đó, Harry Kane cũng cho rằng, đội tuyển Anh hiện nay có rất nhiều phương án khác nhau và bất kỳ ai cũng có thể ghi bàn. Do đó, việc tìm cách ngăn cản một mình Harry Kane là vô tác dụng.

“Sẽ không thành vấn đề khi Đan Mạch tìm cách ngăn cản tôi, bởi tuyển Anh có những cầu thủ giỏi. Họ có thể gây rắc rối cho đối phương. Chúng tôi có nhiều lựa chọn, nhiều cách chơi khác nhau”, tiền đạo Harry Kane cho hay.

Harry Kane ghi 3 bàn thắng trong hai trận đấu gần đây, trước Đức và Ukraine, tiếp tục chạy đua danh hiệu vua phá lưới tại EURO năm nay. 

Kông Anh
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp