EURO 2020 ngày 29/6: Luka Modric nổi cáu với đồng đội, Pedri phá kỷ lục EURO 

Bóng đá AnhThứ Ba, 29/06/2021 10:28:00 +07:00
(VTC News) -

Ở trận thua của Croatia trước Tây Ban Nha, ngôi sao Luka Modric nổi cáu với đồng đội khi rời sân thay giày, trong khi đó tiền vệ Pedri phá kỷ lục EURO.

Luka Modric nổi cáu 

Luka Modric nổi giận sau khi tuyển Croatia phải thi đấu chỉ với 10 người trong bàn thua đầu tiên. Đội trưởng Croatia Modric không hài lòng với quyết định rời sân thay giày của Ante Rebic. Tình huống này khiến Croatia phải thi đấu với 10 người. Tuyển Tây Ban Nha tận dụng thành công ưu thế về quân số để ghi bàn gỡ hòa ở phút 39 do công Pablo Sarabia.

EURO 2020 ngày 29/6: Luka Modric nổi cáu với đồng đội, Pedri phá kỷ lục EURO  - 1

Luka Modric nổi cáu với đồng đội trong trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha.

Tiền về Luka Modric thậm chí yêu cầu đồng đội giải thích về tình huống rời sân trong 3 phút. Trong khi đó, HLV trưởng Croatia Zlatko Dalic cũng nổi giận với Ante Rebic trong phòng thay đồ ở giờ giải lao giữa trận.

Nhận định về tình huống này, chuyên gia bóng đá của Đài phát thanh Croatia (Hrvatska radiotelevizija, HRT) - Anton Samovojska cho rằng, việc Rebic thay giày chính là khởi nguồn dẫn đến bàn thua đội á quân World Cup 2018 phải nhận.

Tây Ban Nha và Croatia đã cống hiến trận cầu hấp dẫn, giàu cảm xúc. Thầy trò Luis Enrique ghi tới 5 bàn vào lưới đối thủ, để giành chiến thắng 5-3. Tây Ban Nha sẽ gặp Thụy Sĩ tại tứ kết.

Pedri phá kỷ lục EURO 

Với việc ra sân ở trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2020 giữa Croatia vs Tây Ban Nha, tài năng trẻ Pedri đã vượt qua kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng đá chính tại một trận đấu thuộc vòng knock-out EURO của cựu tiền đạo đội tuyển Anh Wayne Rooney.

Theo đó, Pedri trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính tại một trận đấu thuộc vòng knock-out EURO ở tuổi 18 và 215 ngày. Kỷ lục trước đó thuộc về Wayne Rooney. Cựu tiền đạo tuyển Anh đá chính ở trận Anh vs Bồ Đào Nha năm 2004 ở tuổi 18 và 244 ngày.

Pedri vượt qua kỷ lục tồn tại 17 năm của Rooney một cách đầy ấn tượng. Cầu thủ trẻ thuộc biên chế của CLB Barcelona vẫn đang thi đấu rất hay trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Anh và đồng đội đã xuất sắc loại Croatia với tỉ số 5-3 để tiến vào tứ kết.

Pedri đang có năm 2021 đầy thành công. Ở mùa giải 2020/21, Pedri có tổng cộng 52 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalan, ghi 4 bàn thắng. Đây là con số đầy ấn tượng với tân binh mới 18 tuổi.

Phong độ xuất sắc tại Barcelona giúp Pedri lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha vào tháng 3 vừa qua. Pedri ra mắt ĐT Tây Ban Nha hôm 25/3, trong trận với tuyển Hy Lạp.

Pedri cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Tây Ban Nha tại EURO sau khi góp mặt ở trận đấu với Thụy Điển tại vòng bảng.

EURO 2020 ngày 29/6: Luka Modric nổi cáu với đồng đội, Pedri phá kỷ lục EURO  - 2

Tiền vệ Pedri  trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại vòng loại trực tiếp EURO.

‘Đức sẽ thắng dễ Anh’

Cựu tiền vệ Stefan Effenberg của đội tuyển Đức cho rằng, Anh là đối thủ dễ chơi nhất của Đức tại EURO 2020.

“Anh sẽ là đối thủ dễ chơi nhất của chúng tôi cho đến nay. Ở bảng đấu với những đối thủ khó chịu gồm nhà vô địch thế giới Pháp, vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và Hungary, song chúng tôi vẫn vượt qua để vào vòng đấu loại trực tiếp”, cựu tiền vệ Stefan Effenberg cho hay.

"Tuyển Anh vẫn chưa thực sự có có phong độ tốt tại giải đấu này. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Áp lực đang đè nặng lên đội Anh khi chơi trên sân nhà. Người hâm mộ Anh đang  kỳ vọng đội tuyển của họ sẽ giành được chức vô dịch”, Stefan Effenberg nói.

Đức tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng F, kém nhà vô địch thế giới Pháp một điểm, và sẽ gặp Anh tại Wembley tại vòng 1/8 diễn ra vào hồi 23h00 đêm 29/6 (theo giờ Việt Nam).

Đức và Anh đã 11 lần đối đầu với nhau trong các giải đấu lớn. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội diễn ra tại World Cup 2010 và Đức đã chiến thắng 4-1 để tiến vào tứ kết ở giải đấu đó.

Kông Anh
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp