EURO 2020 ngày 18/6: Cầu thủ học theo Ronaldo 'phá' nhà tài trợ, UEFA doạ phạt

Euro 2020Thứ Sáu, 18/06/2021 08:08:00 +07:00
(VTC News) -

Andriy Yarmolenko và Roman Yaremchuk cùng nhau lập kỷ lục thú vị, UEFA nhắc nhở những hành động làm phương hại tới hình ảnh nhà tài trợ ở EURO 2020

UEFA cảnh báo 

Mới đây, UEFA (Liên đoàn bóng đá châu Âu) phát đi thông báo yêu cầu tuyển thủ thuộc 24 đội thi đấu tại vòng chung kết EURO 2020 ngừng hành động gạt đồ uống của nhà tài trợ ra khỏi khung hình máy quay trong buổi họp báo.

"UEFA nhắc nhở các đội tuyển, mối quan hệ đối tác là điều không thể thiếu khi tổ chức giải đấu. Điều đó đảm bảo sự phát triển của bóng đá trên toàn châu Âu”, tuyên bố của UEFA cho hay.

Giám đốc Điều hành EURO 2020 Martin Kallen cho biết, UEFA đã trao đổi với các đội bóng về vấn đề này. "Doanh thu của các nhà tài trợ có ý nghĩa lớn với giải đấu và bóng đá châu Âu. Họ có nghĩa vụ tuân theo các quy định của giải đấu", ông Kallen nói.

Martin Kallen cũng cho biết, UEFA không bao giờ phạt trực tiếp các cầu thủ mà sẽ làm điều đó  thông qua liên đoàn bóng đá của các quốc gia.

Cảnh báo của UEFA được đưa ra sau khi ngôi sao đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo từ chối xuất hiện cùng thương hiệu Coca-Cola với hành động gạt 2 chai nước sang một bên trong buổi họp báo ngày 15/6.

Việc các cầu thủ từ chối xuất hiện cùng các loại đồ uống trong các buổi họp báo gây tổn thất không nhỏ cho những nhà tài trợ ở các giải đấu. 

“Song sát” Ukraine lập kỷ lục EURO

Andriy Yarmolenko và Roman Yaremchuk lần lượt lập công giúp Ukraine giành chiến thắng 2-1 trước Bắc Macedonia. Hai cầu thủ này trở thành bộ đôi đầu tiên trong lịch sử cùng nhau ghi bàn trong 2 trận mở màn tại một vòng chung kết EURO.

EURO 2020 ngày 18/6: Cầu thủ học theo Ronaldo 'phá' nhà tài trợ, UEFA doạ phạt - 1

Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng. 

Ở trận ra quân gặp Hà Lan, Andriy Yarmolenko và Roman Yaremchuk cũng đã thay nhau ghi bàn cho Ukraine. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu, Ukraine thua 2-3 trước “cơn lốc màu da cam”.

Trong 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng EURO 2020, bộ đôi này cũng chơi cực kỳ ăn ý với nhau. Mỗi người đều có một đường kiến tạo cho người còn lại lập công. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp Andriy Yarmolenko đã ghi bàn cho Ukraine.

Đến nay, Yarmolenko ghi tổng cộng 42 bàn thắng sau 96 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Ukraine. Ngôi sao 31 tuổi đang khoác áo CLB West Ham tại giải Ngoại hạng Anh chỉ kém kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho Ukraine của chính HLV Andriy Shevchenko 6 bàn.

Kông Anh
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp