EURO 2020 ngày 12/7: Thầy trò Mancini về Rome, cả đất nước Italy ăn mừng

Bóng đá AnhThứ Hai, 12/07/2021 15:03:01 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Italy bay về Rome, bắt đầu chuỗi ngày ăn mừng vô địch EURO 2020.

Tuyển Italy về nước

Đội tuyển Italy trở về Rome với chiếc cúp vô địch EURO 2020, chuẩn bị chuỗi ngày ăn mừng chiến thắng trên khắp dải đất hình chiếc ủng. 

Italy đã hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Mancini. Hiện tại, đội bóng áo thiên thanh vẫn đang duy trì chuỗi thành tích bất bại kéo dài 34 trận, và chỉ cần thêm 2 trận nữa để chính thức xác lập kỷ lục bất bại dài nhất thế giới.

Còn đất nước Italy đã có một đêm không ngủ vì sung sướng.

EURO 2020 ngày 12/7: Thầy trò Mancini về Rome, cả đất nước Italy ăn mừng  - 1

HLV Mancini và thủ quân Chiellini

EURO 2020 ngày 12/7: Thầy trò Mancini về Rome, cả đất nước Italy ăn mừng  - 2

Italy lần thứ 2 vô địch EURO.

Mancini rơi nước mắt

HLV Roberto Mancini xúc động sau khi Italy đánh bại Anh trên chấm phạt đền để nâng cao chiếc cúp vô địch EURO 2020. “Tuyển Anh đã làm tốt. Chúng tôi đã để thủng lưới ngay từ sớm và thi đấu nỗ lực để giành lại ưu thế sau đó. Các chàng trai thật tuyệt vời, tôi không biết phải nói gì hơn. Chức vô địch này quan trọng đối với tất cả mọi người và tất cả những người hâm mộ”, Mancini nói, rưng rưng nước mắt.

EURO 2020 ngày 12/7: Thầy trò Mancini về Rome, cả đất nước Italy ăn mừng  - 3

HLV Roberto Mancini không cầm được nước mắt sau khi tuyển Italy vô địch EURO 2020.

HLV Mancini mất 3 năm để cách tân ĐTQG Italy, đưa đội bóng từ thảm hoạ mất vé dự World Cup 2018 tới đỉnh vinh quang châu Âu hôm nay.

“Tôi có những người cầu thủ phi thường và không có lời nào để nói hết về tập thể tuyệt vời này. Không có một trận đấu dễ dàng trên con đường của chúng tôi. Trận chung kết rất khó khăn và rồi chúng tôi cũng đã kiểm soát được trận đấu. Trong loạt đá luân lưu, cần có sự may mắn và tôi rất tiếc cho người Anh. Tuyển Anh đã chơi rất tốt và tôi nghĩ họ có thể phát triển hơn nữa trong thời gian tới”, Mancini cho hay.

Luke Shaw ghi bàn nhanh kỷ lục

Bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết EURO 2020 của Luke Shaw diễn ra ở 1 phút 57 giây. Đây là bàn thắng nhanh nhất trận chung kết lịch sử EURO. Kỷ này trước đây thuộc về cựu cầu thủ Pereda của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 1964 với pha ghi bàn ở phút thứ 6.

Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ thuộc biên chế CLB Man United tại EURO 2020. Ngoài ra, anh còn có 3 pha kiến tạo và là hậu vệ trái hay nhất EURO 2020.

Kông Anh
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp