EURO 2020: Không đủ sức đấu Pháp, Đức, tuyển Anh nên tránh đầu bảng

Euro 2020Thứ Ba, 22/06/2021 14:41:00 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Anh khiến chính dư luận xứ sương mù phải đặt ra nghi vấn rằng phải chăng thầy trò Gareth Southgate cố ý không muốn đứng đầu bảng.

Đội tuyển Anh bất bại và chưa thủng lưới sau 2 trận. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Gareth Southgate lại đem đến sự bất an cho các cổ động viên nhà. Truyền thông xứ sương mù càng có lý do để khuyên Tam sư nên tránh vị trí đầu bảng để không phải gặp những đối thủ mạnh ở vòng 1/8.

Ngôi đầu bảng bất lợi

Đội tuyển Anh có nên đứng đầu bảng D? Vấn đề này được truyền thông Anh đặt ra từ cuối năm 2019, thời điểm UEFA vừa bốc thăm chia bảng vòng chung kết EURO 2020. Sau trận hòa Scotland, kịch bản thầy trò HLV Gareth Southgate nhì bảng, hay thậm chí là đứng thứ ba, lại được nhắc đến. Tờ Telegraph gọi đó là "một trận hòa ảm đạm" mà cả 2 đội đều xem vị trí nhì bảng là một lợi thế.

EURO 2020: Không đủ sức đấu Pháp, Đức, tuyển Anh nên tránh đầu bảng - 1

Đội tuyển Anh nhạt nhòa ở 2 trận đấu đầu tiên.

Ngôi đầu bảng D mang đến cho đội tuyển Anh cơ hội được chơi thêm nhiều trận đấu trên sân nhà. Vấn đề là họ liệu có thể tiến xa được đến thế, khi phải gặp đại diện của bảng "tử thần" là Pháp, Bồ Đào Nha hoặc Đức ở ngay vòng 1/8.

Trong khi đó, đội nhì bảng D tránh được thêm cả Italy và Bỉ trước vòng bán kết. Phải chăng HLV Southgate và các học trò có toan tính để chọn con đường dễ đi hơn ở vòng loại trực tiếp?

Tất nhiên người trong cuộc không nói như vậy. "Chúng tôi không nói về vị trí. Mục tiêu là giành vị trí đầu bảng và chỉ có thế", Raheem Sterling chia sẻ trong buổi họp báo trước lượt trận cuối cùng ở vòng bảng. Nhưng, người Anh không phải tự dưng nghĩ ra kịch bản này. Họ có cơ sở tham chiếu từ chính thầy trò HLV Southgate.

Chuyện đội tuyển Anh buông ngôi đầu bảng đã xảy ra từ World Cup 2018, khi họ ra sân với đội hình dự bị ở trận "chung kết" bảng G gặp đội tuyển Bỉ. Vị trí nhì bảng đưa Tam sư vào một nhánh đấu có Colombia, Thụy Điển và Croatia, trong khi Bỉ đứng đầu bảng phải gặp Brazil và Pháp. 

EURO 2020: Không đủ sức đấu Pháp, Đức, tuyển Anh nên tránh đầu bảng - 2

Đội tuyển Anh nhạt nhòa

Có một lý do khác để người hâm mộ đội tuyển Anh thích vị trí nhì bảng hơn đứng đầu. Chứng kiến màn trình diễn của Harry Kane và đồng đội ở 2 trận đầu tiên, các cổ động viên Tam sư không thấy hi vọng nào vào khả năng đánh bại Pháp, Đức hay Bồ Đào Nha.

Bình luận viên của đài Sky chê bai rằng không biết đội tuyển Anh ở EURO 2020 chơi với chiến thuật gì. Tam sư gần như không thể hiện bất kỳ ý tưởng tấn công rõ ràng nào trước Croatia và Scotland, ngoài ít phút chơi hưng phấn ở đầu mỗi trận. Đội tuyển Anh đang giấu bài, hay không có bài vở?

Trong tay HLV Gareth Southgate không thiếu nhân sự chất lượng ở tuyến tiền vệ và tiền đạo. Họ không phải những cầu thủ trình độ làng nhàng bị truyền thông thổi phồng. Tuy nhiên, sự đa dạng về phong cách và thói quen chơi bóng của các cầu thủ lại là bài toán khó đối với nhà cầm quân 50 tuổi.

EURO 2020: Không đủ sức đấu Pháp, Đức, tuyển Anh nên tránh đầu bảng - 3

Harry Kane chơi tệ ở trận gặp Scotland và Croatia.

Ông dường như đang bối rối trong việc định hình phong cách riêng cho đội tuyển Anh. HLV Southgate chưa có lời giải thỏa mãn cho vấn đề chọn ai ra sân và kết hợp những ngôi sao đó như thế nào.

Đội tuyển Anh ở World Cup 2018 cũng chơi thứ bóng đá tẻ nhạt và không được đánh giá cao ở cách tấn công. Tuy nhiên, Tam sư khi đó vẫn có những nét đặc trưng, ví dụ như cách dàn xếp và khả năng tận dụng tình huống cố định.

Harry Kane có lẽ là hình ảnh minh họa cho vấn đề của đội tuyển Anh. Cách đây 3 năm, chân sút này ghi 6 bàn trên đất Nga và trở thành vua phá lưới World Cup. Giờ đây, khi trưởng thành hơn và có sự "tiến hóa" rõ rệt về lối chơi, hiệu quả của anh lại kém hẳn đi ở EURO 2020. Kane chỉ chạm bóng có 19 lần trong trận gặp Scotland, thậm chí mới tung ra 3 cú dứt điểm và không lần nào trúng đích chứ chưa nói đến bàn thắng. 

HLV Gareth Southgate đang mất phương hướng giữa quá nhiều phương án có thể sử dụng. Hệ quả là đội tuyển Anh chơi thứ bóng đá nhạt nhòa, chứ không phải là thực dụng giấu bài như Pháp hay Bỉ. Với những màn trình diễn trước Croatia và Scotland, người hâm mộ Tam sư có lý do để mong đội nhà tránh ngôi đầu bảng để có cơ hội đi sâu hơn tại EURO 2020.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn