EURO 2020: Hỏng phạt đền 5 lần liên tiếp, Tây Ban Nha lo 'ác mộng' luân lưu

Euro 2020Thứ Hai, 28/06/2021 17:03:00 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đối mặt với "cơn ác mộng" nếu để Croatia kéo vào loạt luân lưu.

Ngay khi đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua vòng đấu bảng, truyền thông nước này chỉ ra thách thức lớn nhất chờ đợi đội nhà ở các trận tiếp theo. Bước vào vòng loại trực tiếp, thầy trò HLV Luis Enrique luôn phải chuẩn bị sẵn tâm lý để dùng đến loạt luân lưu để giải quyết thắng thua. Tuy nhiên, những cú đá từ chấm 11 mét lại là điều ám ảnh lớn nhất đối với La Roja.

Tờ Marca chỉ ra rằng đá phạt đền chính là điểm yếu nhất của đội tuyển Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại. Họ là đội duy nhất đá hỏng 2 quả phạt đền ở một kỳ EURO trong vòng 20 năm qua. 

EURO 2020: Hỏng phạt đền 5 lần liên tiếp, Tây Ban Nha lo 'ác mộng' luân lưu - 1

Hỏng phạt đền là nỗi ám ảnh của đội tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha tham dự EURO 2020 mà không có chuyên gia sút penalty số một của họ. Đó là Sergio Ramos. Tuy nhiên, chính Ramos cũng đá hỏng 2 quả phạt đền gần nhất mà anh thực hiện cho đội tuyển quốc gia, đều diễn ra trong trận đấu với Thụy Sĩ vào tháng 11 năm ngoái.

Sau Ramos, đến lượt Abel Ruiz đá hỏng ở trận giao hữu gặp Litva cách đây vài tuần, ngay trước EURO 2020.

Không có Ramos, Gerard Moreno là người đứng đầu danh sách ưu tiên đá phạt đền ở EURO 2020 của HLV Enrique. Tuy nhiên, tiền đạo của Villarreal lại sút trúng cột dọc trong trận hòa Ba Lan. Đến trận gặp Slovakia, nhiệm vụ đá phạt đền được đổi sang cho Alvaro Morata nhưng cầu thủ này cũng thất bại.

Tây Ban Nha thực hiện hỏng 5 quả phạt đền liên tiếp, dù họ có 4 người thực hiện khác nhau. Chính vì điều đó, việc trận đấu kéo dài đến loạt luân lưu sẽ gây ra áp lực tâm lý rất lớn cho các chân sút của La Roja. Tây Ban Nha chưa bao giờ sợ đá phạt đền như lúc này. 

Theo Marca, HLV Luis Enrique cho các cầu thủ tập sút phạt đền trong mọi buổi tập. Ngay cả 3 thủ môn cũng được yêu cầu tham gia sút chứ không chỉ cản phá. Có lẽ vị HLV trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha rút kinh nghiệm từ chính cậu học trò David de Gea, khi thủ môn này đá hỏng luân lưu trong trận chung kết Europa League.

EURO 2020: Hỏng phạt đền 5 lần liên tiếp, Tây Ban Nha lo 'ác mộng' luân lưu - 2

Morata thực hiện hỏng một quả phạt đền ở vòng bảng.

Truyền thông và các cổ động viên Tây Ban Nha có lý do để lo lắng về kịch bản phải đá luân lưu ở vòng loại trực tiếp. Lý do cũng chính là khả năng tận dụng cơ hội của Morata và các đồng đội ở kỳ EURO lần này.

Tây Ban Nha ghi tới 6 bàn sau 3 trận, nhưng trong đó có 2 bàn phản lưới. Họ chọc thủng lưới Slovakia tới 5 lần trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp, nhưng những bàn thắng chỉ đến một cách dễ dàng khi đối thủ mắc sai lầm và buông xuôi.

Tây Ban Nha là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhất ở vòng bảng, chưa tính phạt đền. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), phản ánh chất lượng cơ hội của đội bóng này cũng là cao nhất và hoàn toàn vượt trội phần còn lại của giải đấu.

Tuy nhiên, nếu không tận dụng được cơ hội, Tây Ban Nha có thể phải ôm hận khi bị đối thủ kéo vào loạt luân lưu. Đoàn quân của HLV Luis Enrique bất bại 14 trận trong 15 trận gần nhất, nhưng một nửa trong số đó là những trận hòa.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn