EURO 2020: Đừng xem thường tuyển Croatia khi vẫn còn Modric

Euro 2020Thứ Tư, 23/06/2021 08:11:00 +07:00
(VTC News) -

Luka Modric chỉ ghi 3 bàn ở các kỳ EURO, nhưng đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ.

Croatia đánh bại Scotland để vượt qua vòng bảng EURO 2020. Đương kim á quân World Cup thậm chí còn chiếm được vị trí nhì bảng của Séc nhờ hơn đối thủ này đúng một bàn thắng khi so chỉ số phụ. 

Khoảng cách giữa cánh cửa đi tiếp và bị loại của Croatia trong trận đấu đêm qua là 2 bàn thắng. Những khoảnh khắc ấy, diễn ra trong vòng 15 phút, in đậm dấu ấn của Luka Modric. Đội trưởng Croatia ghi một bàn, kiến tạo một bàn trong chiến thắng 3-1 của đội nhà.

Ngôi sao 35 tuổi đã chứng tỏ giá trị của mình ở đúng thời điểm đội bóng cần anh nhất. Trong gần 250 phút trước cú nã đại bác vào lưới Scotland của Modric, Croatia ở EURO 2020 bị chê là đội bóng già nua, phụ thuộc vào một "lão tướng" mang băng thủ quân mà vốn đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Tờ Marca gọi cú trivela nâng tỉ số lên 2-1 là một pha bóng mang nhãn hiệu Modric. Một tờ báo khác của Tây Ban Nha là AS bình luận: "Phúc cho những ai có thể khoe rằng đời mình được chứng kiến Luka Modric chơi bóng. Modric xuất hiện ở kỳ EURO này, khi anh cần làm thế và ở tuổi 35, anh vẫn viết nên một huyền thoại. Lịch sử sẽ khắc tên Modric".

Đây cũng không phải lần đầu tiên Modric kéo về những điểm số quý giá cho Croatia bằng phép màu từ cái chân phải của mình. Trong 4 lần dự các vòng chung kết EURO từ năm 2008, tiền vệ này chỉ ghi 3 bàn, nhưng đó là những pha lập công định đoạt trận đấu để kiếm cho Croatia 6 điểm.

EURO 2020: Đừng xem thường tuyển Croatia khi vẫn còn Modric - 1

Cầu thủ trẻ nhất và lớn tuổi nhất ghi bàn cho Croatia ở EURO đều là Modric.

Không chỉ vậy, mỗi khoảnh khắc đó đều đáng nhớ theo một cách riêng, không phải tuyệt phẩm thì cũng là kỷ lục.

Lần đầu tiên góp mặt ở EURO của Modric là năm 2008. Anh "chào sân" ở đấu trường này bằng bàn thắng ngay trong trận đấu đầu tiên, gặp chủ nhà Áo. Chỉ là một quả phạt đền, nhưng đó là khoảnh khắc đưa Modric vào lịch sử bóng đá Croatia với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng chung kết EURO (22 tuổi 273 ngày). Hôm đó, Croatia thắng 1-0.

EURO 2020: Đừng xem thường tuyển Croatia khi vẫn còn Modric - 2

Modric tỏa sáng khi Croatia cần anh nhất.

Tiền vệ của Real Madrid phải chờ thêm 8 năm mới có lần thứ hai ghi tên lên bảng tỉ số ở giải vô địch châu Âu. Đó là một siêu phẩm vô lê vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ, được anh thực hiện ở chạm một khi bóng rót từ trên cao xuống còn chưa chạm đất.

Sau một kỷ lục và một siêu phẩm, đến lần thứ ba, Modric đưa cả 2 yếu tố đó vào cùng một pha bóng. Anh lập kỷ lục bằng siêu phẩm. Tiền vệ mang áo số 10 trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Croatia ở đấu trường EURO (35 tuổi 296 ngày).

"Đừng bao giờ nghi ngờ Croatia khi họ có Modric", tờ AS đưa lên trang chủ dòng tiêu đề như một lời khẳng định cho đẳng cấp của Quả Bóng Vàng thế giới 2018, khi anh đã ở tuổi 35.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp