EU yêu cầu Trung Quốc minh bạch về bạo động Tân Cương

Thế giớiThứ Ba, 02/07/2013 11:13:00 +07:00

Hôm 1/7, đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Bắc Kinh tuyên bố Trung Quốc cần phải công bố thêm thông tin về bản chất và nguyên nhân các vụ bạo động ở Tân Cương.

Hôm 1/7, đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Bắc Kinh tuyên bố chính quyền Trung Quốc cần phải công bố thêm thông tin về bản chất và nguyên nhân các vụ bạo động ở Tân Cương.

Theo Hãng tin Fox News, đại sứ Markus Ederer cho biết EU đánh giá cao nỗ lực phát triển Tân Cương của Trung Quốc. 
Binh lính quân đội Trung Quốc tuần tra ở Kashgar, Tân Cương - Ảnh: Reuters 

Tuy nhiên ông nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng Bắc Kinh cần giải quyết các nguyên nhân cơ bản dẫn tới căng thẳng sắc tộc nhằm đạt được sự ổn định và thịnh vượng lâu dài”.
“Chúng tôi lo ngại về tình trạng thiếu minh bạch trong các thông tin về bạo động ở Tân Cương. Sự minh bạch sẽ giúp giảm thiểu số lượng và nguồn gốc các vụ bạo lực” - đại sứ Ederer cho biết.
Theo Tân Hoa xã, trong vài tháng qua bạo động tại Tân Cương đã khiến ít nhất 56 người thiệt mạng. Tuần trước, ít nhất 35 người đã chết khi một nhóm người Uighur tấn công các đồn cảnh sát trong vùng và cảnh sát đã xả súng bắn vào đám đông.
Hiện quân đội Trung Quốc đang triển khai lực lượng dày đặc tại Tân Cương để ngăn chặn nguy cơ bạo động bùng phát trước ngày 5/7, ngày kỷ niệm cuộc bạo động năm 2009 ở thủ phủ Tân Cương Urumqi khiến gần 200 người thiệt mạng.
Chính quyền Trung Quốc luôn mô tả những người gây bạo động ở Tân Cương là “khủng bố”. Ngược lại, các tổ chức người Uighur ở nước ngoài thường chỉ trích Bắc Kinh áp dụng các chính sách phân biệt đối xử giữa người Hán và người Uighur, hủy hoại nền văn hóa Uighur.
Mới đây, giới truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích truyền thông phương Tây “khuyến khích chủ nghĩa khủng bố ở Tân Cương” khi đưa tin bạo lực tại khu vực này xuất phát từ nguyên nhân căng thẳng sắc tộc giữa người Hán và người Uighur.

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận
vtcnews.vn