EU thuê công ty khởi động việc mua khí đốt chung

Thời sự quốc tếThứ Tư, 01/02/2023 22:20:00 +07:00

Ủy ban châu Âu hy vọng việc mua khí đốt chung sẽ giúp Liên minh châu Âu (EU) nạp đầy các kho dự trữ đã cạn kiệt trước mùa đông tới và thương lượng giá thấp hơn.

Theo hãng tin Reuters ngày 31/1, EU đã chỉ định cho công ty khí đốt Prisma tính toán nhu cầu khí đốt của các quốc gia thành viên, khi khối này xúc tiến kế hoạch khởi động việc mua khí đốt chung giữa các nước EU.

EU thuê công ty khởi động việc mua khí đốt chung - 1

EU đang xúc tiến việc mua khí đốt chung để đạt mức giá thấp hơn. (Ảnh: NYT)

Ủy ban châu Âu hy vọng việc mua khí đốt chung sẽ giúp EU nạp đầy các kho dự trữ đã cạn kiệt trước mùa Đông tới và thương lượng giá thấp hơn bằng cách sử dụng sức mua tập thể của các nước EU.

Ủy ban châu Âu tuần trước đã ký hợp đồng với Prisma, công ty có công suất lớn nhất của EU để truyền tải khí đốt, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu nói với Reuters.

Prisma sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu nhập khẩu khí đốt của các quốc gia và tìm kiếm các nhà cung cấp khí đốt để đáp ứng với khối lượng đó.Brussels muốn các quốc gia bắt đầu mua khí đốt chung đầu tiên trước mùa hè năm nay và công bố lượng khí đốt mà các quốc gia muốn mua chung vào đầu mùa xuân, để thu hút các đề nghị cung cấp.

Các quốc gia EU phải đảm bảo các công ty địa phương của họ tham gia vào việc tổng hợp nhu cầu khí đốt, với khối lượng tương đương 15% lượng khí đốt cần thiết để lấp đầy 90% công suất của các cơ sở lưu trữ của quốc gia đó.

Một số quan chức EU cho biết vài công ty năng lượng lớn đã bày tỏ sự miễn cưỡng tham gia, vì họ đã có thể đàm phán các thỏa thuận khí đốt của riêng mình và nghi ngờ kế hoạch của EU sẽ mang lại giá thấp hơn.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn