EU nhất trí về gói trừng phạt mới chống Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 16/12/2022 06:59:09 +07:00
(VTC News) -

Hôm 15/12, CH Séc - Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU cho biết đại diện thường trực của các nước EU nhất trí về gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga.

Theo đại diện CH Séc, quy trình kỹ thuật cuối cùng để chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 9 dự kiến ​​​​sẽ được hoàn thành vào hôm 16/12. 

Việc đại diện thường trực của các nước EU nhất trí sơ bộ phê chuẩn các biện pháp hạn chế là thủ tục bắt buộc trong quá trình phê duyệt từng gói trừng phạt mới. Tiếp theo là sự chấp thuận của các nước EU ở cấp bộ trưởng. Sau đó, EU sẽ công bố các lệnh trừng phạt webssite chính thức của mình.

EU nhất trí về gói trừng phạt mới chống Nga - 1

EU liên tục tung đòn trừng phạt với Nga từ tháng 2. (Ảnh: Reuters)

Các biện pháp trừng phạt mới của EU sẽ liệt thêm gần 200 cá nhân và thực thể Nga vào danh sách đen và cấm đầu tư vào ngành khai thác mỏ của Nga.

Bên cạnh đó, EU cũng nhất trí thỏa thuận cung cấp khoản tài chính trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine vào năm tới.

"Sáu tháng tới đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu khi được mời dự phiên họp với 27 lãnh đạo EU, yêu cầu họ hỗ trợ nhiều hơn từ hệ thống phòng không đến thiết bị năng lượng.

Quyết định về gói trừng phạt mới của EU được đưa ra sau khi các nước có quan điểm cứng rắn với Nga như Ba Lan và Litva cảnh báo, các ngoại lệ về an ninh lương thực trên thực tế có thể mang lại lợi ích cho Nga, giúp Moskva thu lợi nhiều hơn từ lĩnh vực kinh doanh phân bón.

Truyền thông EU cũng đưa tin, Hungary đã phản đối các biện pháp trừng phạt Nga do EC đề xuất. 

Hôm 7/12, EC đề xuất gói trừng phạt thứ 9 chống Nga, bao gồm gần 200 cá nhân và tổ chức trong danh sách trừng phạt của EU.

Theo Chủ tịch EC Ursula von de Leyen, EU ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với 3 ngân hàng Nga cũng như các biện pháp kiểm soát và hạn chế xuất khẩu mới, đặc biệt đối với các hàng hóa như chất độc thần kinh, linh kiện điện tử và công nghệ thông tin.

Theo bà Ursula von de Leyen, 8 gói trừng phạt mà EU đưa ra cho đến nay đã có tác động mạnh và giờ đây khối này muốn tăng áp lực lên Nga bằng gói thứ 9.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 14/12 cho biết, các nước EU đã tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Nga trong năm nay bất chấp nhiều vòng trừng phạt mà khối này đưa ra nhằm vào Moskva.

“Thật thú vị khi thấy rằng, bất chấp các lệnh trừng phạt, trong 9 tháng đầu năm nay, hàng hoá của Nga xuất sang EU đã tăng 1,5 lần. Nhìn chung, xuất khẩu tăng 42%, trong khi thặng dư thương mại tăng 2,3 lần, lên 138 tỷ USD”, ông Putin nói.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn