EU ký thỏa thuận lớn với Mỹ nhằm hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 25/03/2022 19:19:41 +07:00
(VTC News) -

Mỹ và EU đã thông báo một thỏa thuận lớn về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng Nga.

Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ cung cấp cho EU ít nhất 15 tỷ mét khối nhiên liệu bổ sung - hay khí tự nhiên hóa lỏng vào cuối năm nay.

EU ký thỏa thuận lớn với Mỹ nhằm hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga - 1

Mỹ và EU đã thông báo một thỏa thuận lớn về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). (Ảnh: BBC)

Một nguồn tin thân cận cho biết, thỏa thuận cũng bao gồm việc Mỹ sẽ xuất khẩu nhiều LNG hơn cho EU vào năm 2023. Tuy nhiên, do các nhà máy LNG của Mỹ đang hoạt động hết công suất nên các nhà phân tích nhận định, hầu hết khí đốt bổ sung tới châu Âu sẽ đến từ các nhà xuất khẩu vốn lẽ ra sẽ xuất sang các khu vực khác trên thế giới.

Nga là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của châu Âu khi cung cấp 155 tỷ mét khối khí đốt sang EU năm 2021. Hầu hết trong số đó là qua các đường ống và 15 tỷ mét khối là LNG. Lượng xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Âu đứng đầu với 22 tỷ mét khối vào năm ngoái. Các nhà xuất khẩu Mỹ đã vận chuyển lượng LNG kỷ lục sang châu Âu trong 3 tháng liên tiếp với giá ở đây đã tăng gấp 10 lần so với cách đây 1 năm.

EU cũng cho biết sẽ cắt sử dụng khí đốt Nga nhằm phản ứng trước việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều này cũng đồng nghĩa với việc EU sẽ phải tăng nhập khẩu và sản xuất nhiều năng lượng có thể tái tạo hơn.

Kiều Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp