EU đánh thuế kỹ thuật số, Big Tech tăng phí với doanh nghiệp

Sản phẩmThứ Sáu, 04/09/2020 11:09:07 +07:00
(VTC News) -

Nhiều quốc gia thuộc EU đã triển khai đánh thuế kỹ thuật số lên nhóm Big Tech, đáp trả quyết định này Apple, Google đã tăng phí với các doanh nghiệp đề bù thuế.

Apple tăng phí sau khi các quốc gia bao gồm: Anh, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các gã khổng lồ công nghệ (Big Tech: Apple, Facebook, Google, Amazon) buộc các công ty này phải trả thuế nhiều hơn.

Trước diễn biến này, Apple cho biết sẽ có một số điều chỉnh giá mới nhất do thay đổi về thuế suất VAT (thuế giá trị gia tăng).

“Khi thuế hoặc tỷ giá hối đoái thay đổi, đôi khi chúng tôi cần cập nhật giá trên App Store”, Apple cho biết trong một tuyên bố.

“Táo khuyết” cho biết thêm rằng, các khoản chi phí sẽ được điều chỉnh ở Đức do những thay đổi về thuế VAT và thuế dịch vụ kỹ thuật số mới ở Pháp, Ý và giá trên App Store ở Anh sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, giá của các ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng trên App Store sẽ được tăng lên sau những thay đổi về thuế ở Chile, Mexico, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ.Google cũng tăng phí.

Trong một tuyên bố cách đây vài ngày, Google đã thông báo tới các nhà quảng cáo rằng: “Kể từ ngày 1/11/2020, Phí DST (thuế dịch vụ kỹ thuật số) ở Vương quốc Anh là 2% sẽ được thêm vào hóa đơn hoặc bảng sao kê tiếp theo của bạn cho các quảng cáo được phân phát ở Vương quốc Anh. Phí được thúc đẩy bởi thuế dịch vụ kỹ thuật số mới ở quốc gia đó”.

Công ty cho biết phí của Google Ads sẽ được cập nhật vào ngày 1/11 để phản ánh các khoản phí kỹ thuật số mới ở Vương quốc Anh và Áo.

EU đánh thuế kỹ thuật số, Big Tech tăng phí với doanh nghiệp  - 1

Apple, Google đã tăng phí với các doanh nghiệp đề bù thuế.

Trước đó vào tháng 8, Amazon cũng cho biết họ đang tăng phí đối với người bán sau khi chính phủ Vương quốc Anh phê duyệt thuế kỹ thuật số.

Dexter Thillien, nhà phân tích ngành cấp cao tại Fitch Solutions, cho biết: “Tôi không ngạc nhiên về sự thay đổi giá cả, không có gì ngăn cản các công ty công nghệ làm như vậy, ngay cả khi điều đó gây ảnh hưởng tới hình ảnh của họ".

Ông nói thêm rằng "đây không phải là vấn đề về thuế mà là vấn đề cạnh tranh, bởi vì cuối cùng người dùng cuối, cho dù là nhà phát triển, người bán trên thị trường hay những người khác, sẽ cần sử dụng các dịch vụ này và cuối cùng phải trả thuế."

Thuế dịch vụ kỹ thuật số là một chủ đề đã gây ra sự chia rẽ giữa một số quốc gia và Mỹ, quê hương của những người khổng lồ công nghệ này. Nhà Trắng cho rằng việc áp dụng các loại thuế như vậy là không công bằng và phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số mới hiện nay là không công bằng với những doanh nghiệp Mỹ, qua đó đe dọa sẽ áp các khoản thuế đáp trả lên những công ty công nghệ nước ngoài.

Thuế dịch vụ kỹ thuật số đã được đưa ra thảo luận trong các cuộc hội nghị giữa các quốc gia trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, Washington đã rút khỏi các cuộc đàm phán về chủ đề này vào đầu mùa hè này, điều này đặt ra câu hỏi liệu có bất kỳ giải pháp nào sẽ được đưa ra trước cuối năm nay hay không.

MINH ĐĂNG
Bình luận
vtcnews.vn