EU - 'chìa khóa' giúp Biden cứng rắn hơn Trump trong quan hệ với Trung Quốc?

Thời sự quốc tếThứ Hai, 07/12/2020 10:17:09 +07:00
(VTC News) -

Với cam kết khôi phục lại các liên minh truyền thống, đặc biệt là với EU, ông Biden có thể tận dụng một công cụ hiệu quả hơn trong việc đối phó với Trung Quốc.

Lưỡng đảng Mỹ gần như nảy sinh mâu thuẫn trong mọi vấn đề. Duy chỉ với Trung Quốc, các nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa đều đồng thuận rằng Bắc Kinh vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là mối đe dọa. 

Trong suốt thời gian tranh cử, ông Biden liên tục chỉ trích cuộc chiến thương mại và thuế quan của Tổng thống Trump với Trung Quốc là không hiệu quả và không bảo vệ được nước Mỹ. 

Sau khi đắc cử, ông liên tục truyền đi thông điệp sẽ bắt tay với các đồng minh buộc Trung Quốc phải tuân thủ luật lệ quốc tế. 

EU - 'chìa khóa' giúp Biden cứng rắn hơn Trump trong quan hệ với Trung Quốc? - 1

Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh: Getty Images)

Theo bà Heather Conley, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách châu Âu, Á - Âu và Bắc Cực tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), với một Tổng thống Trump theo đuổi chính sách đối đầu gay gắt với Trung Quốc, bất cứ động thái đối phó nào với Bắc Kinh của ông Biden nếu không quyết đoán sẽ hứng phải chỉ trích từ đảng Cộng hòa. Họ sẽ chê trách tân Tổng thống Mỹ quá mềm mỏng so với những gì mà người kế nhiệm đã làm. 

Theo các chuyên gia, với các cam kết về chủ nghĩa đa phương và khôi phục lại các liên minh truyền thống, ông Biden có thể tận dụng một công cụ hiệu quả hơn trong việc đối phó với Trung Quốc thay vì cách tiếp cận "đơn độc" của ông Trump. 

Trước hết, cam kết của Biden với chủ nghĩa đa phương có thể tương tự với cách tiếp cận của châu Âu đối với các tranh chấp thương mại với Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh đến việc đàm phán căng thẳng thương mại thông qua các tổ chức như WTO và G20.

Khi đó, sức mạnh đàm phán tập thể của EU và Mỹ có thể tạo ra một đối trọng hiệu quả hơn với ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc so với việc Mỹ hành động một mình, theo Business Insider. 

"Ấn tượng của tôi là thái độ của chính quyền mới với Trung Quốc về cơ bản sẽ không thay đổi", Ferdinando Nelli Ferrucci, cựu Ủy viên châu Âu nhận định. 

Trong khi đó, Jim O'Neill - Chủ tịch Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh cho rằng chính quyền mới sẽ tìm kiếm một chiến lược chung "không gây bất ngờ, không có tối hậu thư" khi tìm cách lôi kéo các đồng minh châu Âu trong nỗ lực đối phó với Bắc Kinh. 

"Tôi cho rằng chính quyền Biden quan tâm tới Trung Quốc hơn cả Trump. Chính quyền Biden sẽ sử dụng các cơ chế đa phương có sẵn từ Ngân hàng Thế giới, WTO hay G-20 để buộc Trung Quốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế thay vì dùng cách thương lượng của ông Trump”, ông này cho hay. 

Theo BI, có những dấu hiệu ban đầu cho thấy cam kết hợp tác đa phương của Biden đã mang lại hiệu quả. 

Theo bản dự thảo kế hoạch mà Thời báo tài chính tiếp cận được hồi cuối tháng 11, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm thúc đẩy một liên minh mới với Mỹ, nhằm “chôn vùi” những căng thẳng dưới thời chính quyềnTrump và giải quyết các thách thức do Trung Quốc gây ra.

Dự thảo sẽ được đệ trình lên Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vào giữa tháng 12/2020 thông qua.

Cao Ủy thương mại của EU cho biết, Ủy ban châu Âu cũng đã có các cuộc tiếp xúc chưa chính thức với đội ngũ của ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden về các các vấn đề thương mại.

Song Hy(Nguồn: Business Insider )
Bình luận
vtcnews.vn