EU bế tắc về gói trừng phạt thứ 9 với Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 12/12/2022 19:02:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 12/12, EU vẫn chưa nhất trí được gói trừng phạt thứ 9 chống lại Nga trước cuộc họp giữa quan chức ngoại giao thành viên ở Brussels (Bỉ).

Người đứng đầu Cơ quan chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, các nước thành viên EU vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về gói trừng phạt thứ 9 với Nga trước cuộc họp cấp bộ trưởng.  

Các bộ trưởng ngoại giao của EU tham dự cuộc họp ở Brussels hôm 12/12. Chương trình nghị sự của cuộc họp sẽ thảo luận biện pháp trừng phạt đối với Iran và Nga.

EU bế tắc về gói trừng phạt thứ 9 với Nga - 1

Người đứng đầu Cơ quan chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn khi đến dự họp, ông Borrell nói rằng cuộc họp sẽ “rất dài và khó khăn”, đồng thời cho biết có “những câu hỏi cần được thống nhất” về đề xuất trừng phạt mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC).

"Cuộc họp sẽ rất dài và khó khăn vì chúng tôi có chương trình nghị sự về Iran, các biện pháp trừng phạt thứ 9 với Nga. Chúng tôi vẫn chưa tìm được đồng thuận, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành", ông Borrell nói.

Truyền thông EU đưa tin, Hungary phản đối các biện pháp trừng phạt Nga do EC đề xuất. 

Hôm 7/12, EC đề xuất gói trừng phạt thứ 9 chống Nga, bao gồm gần 200 cá nhân và tổ chức trong danh sách trừng phạt của EU.

Theo Chủ tịch EC Ursula von de Leyen, EU ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với 3 ngân hàng Nga cũng như các biện pháp kiểm soát và hạn chế xuất khẩu mới, đặc biệt đối với các hàng hóa như chất độc thần kinh, linh kiện điện tử và công nghệ thông tin.

Theo bà Ursula von de Leyen, 8 gói trừng phạt mà EU đưa ra cho đến nay đã có tác dụng mạnh và giờ đây khối này muốn tăng áp lực lên Nga bằng gói thứ 9.

Các biện pháp trừng phạt cần có sự ủng hộ đồng thuận của tất cả 27 quốc gia thành viên của khối.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn