Eric Schmidt: Siri là mối đe doạ với Google

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 07/11/2011 01:58:00 +07:00

(VTC News) – Chủ tịch của Google nói rằng, Siri của Apple có thể đe dọa về thị trường kinh doanh khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm trên WEB.

(VTC News) – Chủ tịch của Google nói rằng, Siri của Apple có thể đe dọa về thị trường kinh doanh khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm trên WEB.

Mới đây, Eric Schmidt cho biết, Siri trên iPhone là một bước phát triển đáng kể của Apple – một phương tiện giao tiếp bằng giọng nói và Siri có thể thay đổi phương thức trong lĩnh vực tìm kiếm.

Phát biểu trước Tiểu ban Chống Độc quyền của Thượng Viện Mỹ, người đàn ông quyền lực của gã khổng lồ tìm kiếm nói: “Google đã có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ và đôi khi chúng ta không lường trước được những mối đe doạ từ phương pháp mới để truy cập thông tin.”

Google đã biết... ngán Apple - ảnh: Cnet

Schmidt và một số đối thủ của Google đã xuất hiện trước Tiểu ban Chống Độc quyền của Ủy ban Tư pháp Thượng viện (Mỹ) để tranh luận xem, liệu Google có lạm dụng quyền lực của mình trong thị trường tìm kiếm trực tuyến? Một số đối thủ của Google nói trong phiên điều trần rằng Google “không công bằng” và có nhiều biểu hiện của việc “giàn xếp kết quả”.

Tuy nhiên, thay vì trả lời nhiều về những phản ánh công kích Google, Schmidt lại nhắm đến Siri của Apple và nói ứng dụng này mới là mối cạnh tranh lớn. Thậm chí, ông cũng thừa nhận rằng mình “sai lầm” khi trước đó đã cho rằng Apple và Facebook không phải là đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng trong thị trường tìm kiếm trực tuyến.

Apple công bố Siri như một tính năng độc quyền cho iPhone 4S vào ngày 14/10, trước đó hãng này có được bản quyền về việc phát triển Siri trong tháng 4/2010.
Hãng công nghệ Mỹ cũng cho biết về kế hoạch hỗ trợ thêm các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, Pháp và Đức , cũng như tích hợp một số tính năng như tìm kiếm bản đồ bằng giọng nói trên Siri trong năm tới.

Phan Minh



Bình luận
vtcnews.vn