Ép khách hành hương mua 3 cây nhang giá 300.000 đồng

Bản tin 113Chủ Nhật, 25/10/2020 08:48:39 +07:00
(VTC News) -

Dù chị M. đã trả tiền trái cây và vật phẩm nhưng sau khi cúng, Dũng đòi 400.000 đồng, Huy đòi tiền 3 cây nhang 300.000 đồng, Đến đòi tiền cặp đèn cầy 400.000 đồng.

Sáng 25/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Đến (19 tuổi), Võ Hoàng Thái Huy (35 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (49 tuổi, cùng trú tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ép khách hành hương mua 3 cây nhang giá 300.000 đồng - 1

Đến, Huy và Dũng (từ trái qua).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h50 ngày 22/10, chị Nguyễn Thị Út M. (ngụ tỉnh Kiên Giang) cùng gia đình đến viếng Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam.

Khi gia đình chị M. đi bộ đến chùa Tây An, Dũng đến mời chị M. ghé sạp bán vật phẩm gần đó mua 1 giỏ trái cây và một số vật phẩm hết 380.000 đồng.

Chị M. trả tiền xong, Dũng tự mang số vật phẩm của chị M. đến tượng mẹ bồng con trước chùa Tây An sắp xếp đồ cúng trên bàn. Lúc này, Đến tự ý xé bọc một cặp đèn và Huy tự xé 3 cây nhang lớn đốt đưa cho chị M. và hướng dẫn cúng.

Sau khi chị M. cúng xong, Dũng đòi chị M. trả 400.000 đồng. Chị Mau nói đã trả tiền đủ lúc mua tại sạp và không đồng ý trả thêm thì bị Dũng đe dọa. Hoảng sợ, chị M. liền trả tiền cho Dũng.

Tiếp đó, Huy đến đòi chị M. trả tiền 3 cây nhang là 300.000 đồng. Chị M. không đồng ý trả cũng bị Huy đe dọa. Lúc này, chị M. đưa cho Huy 200.000 đồng và nói hết tiền.

Chưa dừng lại ở đó, khi chị M. vừa đi vào chánh điện thì Đến đi theo đòi tiền cặp đèn cầy là 400.000 đồng. Chị M. cương quyết không trả thì Đến có lời lẽ đe dọa.

Lúc này, người nhà chị M. phát hiện sự việc, sợ bị đánh nên trả cho Đến 200.000 đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Núi Sam đến mời Đến, Huy và Dũng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả ba thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tiền của chị M.

TIẾN TẦM - THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn