Em vợ cầm dao cứa cổ anh rể khi đang hầu đồng ở Quảng Ninh

Pháp luậtChủ Nhật, 01/09/2019 22:57:00 +07:00

Nghi do mâu thuẫn cá nhân, em vợ cầm dao cứa cổ anh rể trong lúc hầu đồng ở Quảng Ninh khiến người này nguy kịch.

Tối 1/9, thông tin tới báo chí, ông Vũ Hoài Sơn, Chủ tịch UBND phường Đông Mai (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ em vợ dùng dao cứa cổ anh rể nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào 16h30 cùng ngày tại khu vực cầu Mai Hòa (phường Đông Mai). Nạn nhân là anh B.A.T (SN 1978, trú phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh), làm nghề hầu đồng.

Ngày 1/9, anh T. về quê vợ cũ ở phường Đông Mai có việc. Khoảng thời gian trên, khi anh T. đang hầu đồng thì bị H. (em vợ cũ) dùng dao cứa vào cổ khiến anh này nguy kịch.

Ngay sau đó, người dân đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh). Hiện anh T. đã qua cơn nguy kịch và H. cũng ra đầu thú sau đó.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Đông Mai, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc do những xích mích giữa anh T. và H. từ lâu nay. Được biết, anh T. và vợ cũ ly hôn từ 8 năm trước.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn