Em trai cắt chân chị thành từng khúc ở viện Xanh Pôn

Sức khỏeThứ Sáu, 03/01/2014 10:41:00 +07:00

(VTC News) – Cậu em trai hì hụi dùng dao cắt từng khúc chân của chị gái đang nằm điều trị trong bệnh viện Xanh Pôn.

(VTC News) – Cậu em trai hì hụi dùng dao cắt từng khúc chân của chị gái đang nằm điều trị trong bệnh viện Xanh Pôn.


Vào sáng ngày 2/1, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại khoa Sọ não, bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội.


sọ não
Bà D. hiện đã được cách ly để phẫu thuật sọ não.
Nhiều người trong bệnh viện thấy tiếng kêu thảm thiết liền chạy lại xem, đã không khỏi giật mình trước một cảnh tượng man rợ.

Bà T.T.T.D (SN 1967), bệnh nhân u não nằm điều trị tại khoa Sọ não đang gào thét đau đớn. Bà bị chính con gái đẻ và em trai ruột của mình dùng dao cắt lìa bàn chân. Họ đang cố sức cắt đứt nốt đoạn đầu gối. 

Thậm chí, phần chân chỗ đầu gối còn dính chưa cắt đứt, họ nhét chân bà D. vào khe giường để bẻ.


Chỉ đến khi bà D. giãy giụa và rơi bịch xuống đất mới thoát khỏi bàn tay vô cảm của con gái. Lúc đó, nhiều người mới có cơ hội vào để giải cứu.

Nhiều người chứng kiến sự việc đã không khỏi bàng hoàng, ghê sợ vì hành vi tàn độc này.

Người nhà của bà D. cho biết: Bà D. là người thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Còn người cắt chân bà D. là cậu em út. Người giữ đầu, giữ cổ bà D. chính là con gái ruột của bà.

Bước đầu, sự việc được xác định rằng, con gái bà D. và em trai bà D. tin rằng có một cách để cứu bà D. khỏi căn bệnh ung thư quái ác là cắt bỏ chân. Vì vậy, khi những người khác không để ý, 2 người này đã thực hiện hành vi man rợ trên.

Sau sự việc, bà D. rất hoảng loạn và được cấp cứu tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội. Còn em trai bà D. và con gái bà D. đã bị công an phường  Điện Biên tạm giữ.

Hiện, bà D. đang được cách ly để tiến hành phẫu thuật não.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này.





Nam Anh


Bình luận
vtcnews.vn