Em rể sát hại chị dâu trong khách sạn ở Yên Bái: Hai người có quan hệ bất chính

Pháp luậtThứ Sáu, 26/10/2018 19:40:00 +07:00

Mặc dù Mỹ và L. là chị dâu và em rể nhưng hai người lén lút quan hệ tình cảm với nhau dù từng bị gia đình bắt quả tang, nhắc nhở nhiều lần.

Liên quan đến vụ em rể Bùi Anh Mỹ (SN 1984, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) sát hại chị dâu Hoàng Thị L. (SN 1992, thường trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Yên Bái đang củng cố hồ sơ xử lý nghi can về hành vi Giết người.

Tại nơi nạn nhân L. sinh sống, những ngày gần đây, nhiều người dân bản Din (xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) bàn tán không ngớt về vụ án mạng đau lòng khi chị dâu bị em rể sát hại. Từ ngày L. mất, Th. đau đớn, khóc nhiều và không nói chuyện với ai.

Anh Th. và chị H (vợ Bùi Anh Mỹ) là hai người con của vợ chồng ông M. Hiện hai ông bà rất đau khổ, khi một bên là con dâu thiệt mạng, bên còn lại là con rể vướng vòng lao lý. Những ngày vừa qua, hai người phải chăm 4 đứa cháu nhỏ, trong đó có 2 con của vợ chồng Mỹ và 2 con của vợ chồng L.

Trưởng ban Din cho biết, cách đây 2 - 3 năm người dân bàn tán xôn xao về việc L. và Mỹ có mối quan hệ ngoài luồng nhưng gia đình muốn giải quyết nội bộ nên không báo chính quyền địa phương.

Theo vị Trưởng bản, sau vụ án mạng này, mẹ chồng chị L. kể lại rằng, vào đợt tháng 7 âm lịch vừa qua hai mẹ con chị này đã xuống nhà Mỹ để nói chuyện về mối quan hệ giữa L. và Mỹ.

em-re-giet-chi-1824409

 Nạn nhân và nghi phạm của vụ án.

“Lúc đó, L. muốn chấm dứt tình cảm với Mỹ để lo cho gia đình, không có mối tình chị em gì nữa. Tuy nhiên, Mỹ lại nổi cáu và không muốn chấm dứt", trưởng bản Din nói.

Theo Trưởng bản, anh Th. biết chuyện về mối quan hệ ngoài luồng của vợ mình và em rể cách đây khá lâu. Thậm chí, có lần anh Th. nổi cáu định xuống dằn mặt Mỹ nhưng khi nghĩ lại, sợ nếu đánh Mỹ thì em gái mình và 2 cháu sẽ buồn lòng nên anh Th. không đành.

Trước đó, trưa 21/10, Mỹ hẹn chị L. đến khách sạn Phương Thúy (thuộc tổ 9, phường Hợp Minh, TP Yên Bái) tâm sự. Tại đây L. nói muốn ly dị với chồng, Mỹ khuyên can nhưng chị L. không nghe. Lời qua tiếng lại, Mỹ khống chế, bóp cổ chị L. cho đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi gây án, Mỹ lái xe máy đi về phía đường Âu Cơ rồi lao thẳng vào một chiếc ô tô đi ngược chiều với ý đồ tự sát nhưng không thành.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn