Ém nhẹm 'danh sách đen' trong buổi ra mắt HLV ĐTQG

Thể thaoThứ Hai, 14/01/2013 05:33:00 +07:00

(VTC News) – VFF đã không thể tiến hành buổi ra mắt tân HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc như dự kiến vì cấp trên chưa có quyết định.

(VTC News) – VFF đã không thể tiến hành buổi ra mắt tân HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc như dự kiến vì cấp trên chưa có quyết định.


Ông Hoàng Văn Phúc đã được VFF xác nhận là HLV trưởng tạm quyền ở ĐT Việt Nam sau cuộc gặp gỡ trao đổi giữa hai bên vào lúc 22h đêm qua (13/1).

Đến chiều nay (14/1), tưởng như VFF sẽ tiến hành lễ ra mắt tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhưng do mới chỉ là hai bên thống nhất chứ chưa có quyết định của Tổng cục TDTT, nên buổi ra mắt tạm thời hoãn lại và “biến thành” buổi họp thông báo của VFF.

Cũng bởi vậy, ông Hoàng Văn Phúc không có mặt. Tuy nhiên, ông đã chuẩn bị một bản danh sách các trợ lý và 26 cầu thủ tập trung sắp tới trình lên VFF. Theo đó, các trợ lý được ông Phúc đề cử gồm: HLV Lê Tuấn Long, HLV Phùng Thanh Phương và trợ lý thủ môn Quách Ngọc Minh. Riêng danh sách 26 cầu thủ, VFF chưa thể tiết lộ vì còn chờ quyết định cuối cùng của Tổng cục TDTT.

Liên quan đến danh sách tập trung ĐT Việt Nam thời gian tới, một lần nữa cái gọi là “danh sách đen” được báo giới đặt ra trước VFF. Và cũng giống như người đồng cấp của mình là Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng từng khẳng định, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung nhấn lại như một cách để trì hoãn: “Khi nào danh sách 26 cầu thủ được chốt lại, thì tất cả sẽ biết cầu thủ nào nằm trong danh sách đen”.

VFF họp thông báo về việc đã nhận được sđồng ý làm HLV tạm quyền ĐT Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc (Ảnh: VSI)

Tcách hành xử không nhận được sự đồng thuận của dư luận nhất là sau sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng, VFF đã như bị "tẩy chay ngầm" nên vô cùng khó khăn trong việc tìm người ngồi ghế nóng ở ĐT Quốc gia. Nay HLV Hoàng Văn Phúc chấp nhận lên tuyển vào phút chót thì báo giới muốn “chơi bài ngửa” với VFF luôn, rằng, trách nhiệm của Liên đoàn sẽ như thế nào với tân HLV Hoàng Văn Phúc.

Với vấn đ này,Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung trả lời: “Chúng tôi xin nhắc lại, VFF sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa cho các HLV về cả tinh thần lẫn vật chất. Khi lựa chọn chúng tôi sẽ phải đặt niềm tin vào người đã chọn, khi đã đặt niềm tin thì phải chịu trách nhiệm chia sẻ”.

Đoạn phát biểu trên là điểm nhấn phía sau của sự khẳng định, VFF đã hết sức rút kinh nghiệm trong các ứng xử của mình để các HLV yên tâm hoàn thành công việc.

Nói về hai trận đấu tạm quyền của HLV Hoàng Văn Phúc, ông Nguyễn Lân Trung chia sẻ thêm: “Liên đoàn không lẫn lộn ĐT Quốc gia với U.23 Quốc gia. Hai trận tới là sân chơi của ĐT Quốc gia và chúng ta sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất tham gia vào đội tuyển, đồng thời có nhiều cầu thủ ở lứa tuổi U.23 vừa để trẻ hoá, vừa để chuẩn bị cho SEA Games 27.

Chúng ta mang ĐT Quốc gia đi thi đấu là để tôn trọng giải đấu, tôn trọng các cầu thủ. Mục tiêu VFF đề ra với HLV Hoàng Văn Phúc và ĐT Việt Nam là phải thể hiện được lối chơi thuyết phục, cũng như nỗ lực, sự cống hiến hết khả năng của mỗi cầu thủ”.

Cuối cùng VFF khẳng định nếu dẫn dắt ĐT Việt Nam thành công trong 2 trận tới đây, VFF sẽ yêu cầu ông Phúc làm HLV trưởng chính thức.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn