Em họ Văn Quyến lập công, thầy Giôm có lời khen ngợi

Thể thaoChủ Nhật, 10/08/2014 08:00:00 +07:00

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài - em con cô của tiền đạo Văn Quyến, đã tỏa sáng ngay trận ra quân của U19 Việt Nam và nhận được lời ngợi khen từ HLV Guillaume Graechen.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài - em con cô của tiền đạo Văn Quyến, đã tỏa sáng ngay trận ra quân của U19 Việt Nam và nhận được lời ngợi khen từ HLV Guillaume Graechen.

Đúng như tuyên bố trước trận đấu, HLV Guillaume Graechen đã có một loạt những thử nghiệm trong đội hình và lối chơi của U19 Việt Nam chiều qua (9/8). Đáng chú ý, ông thầy người Pháp đã sử dụng tân binh Tuấn Tài ngay từ đầu ở vị trí tiền đạo cắm, thay cho gương mặt quen thuộc Văn Toàn.

Tuấn Tài là cầu thủ không quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Anh là Vua phá lưới U19 quốc gia năm 2014, đang được xem là “truyền nhân” của Văn Quyến. Thực tế thì giữa Tuấn Tài và Văn Quyến có mối quan hệ rất thân thiết với nhau, khi là anh em họ.

Từ bé, Tuấn Tài đã rất thần tượng anh mình và mong một ngày nào đó sẽ được thi đấu trên sân cỏ. Năm Tuấn Tài 13 tuổi, Văn Quyến đưa em họ từ quê xã Hưng Tiến huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về thành Vinh thi tuyển. Và cũng chính nhờ người anh của mình, Tuấn Tài mới có được những thành công ban đầu như ngày hôm nay.
Tuấn Tài đã có cơ hội thể hiện mình ở ĐT U19 Việt Nam (Ảnh: Minh Trần) 
Quyết định tung Tuấn Tài vào sân ngay từ đầu của HLV Guillaume Graechen thực sự sáng suốt. Trong những phút đầu tiên, khả năng di chuyển rộng để nhận bóng từ phía sau của Công Phương, Xuân Trường… của Tuấn Tài khiến hàng thủ U21 Singapore bị rối.

Với tốc độ và kỹ thuật đã được khẳng định, Tuấn Tài đã để lại những dấu ấn đậm nét của mình. Chính anh là người mở tỷ số trận đấu và sau đó là bàn thắng thứ 2 để hoàn thành cú đúp cho riêng mình.

Trả lời báo chí sau trận đấu, tiền đạo người Nghệ An cho biết anh chưa hài lòng với những gì làm được: “Tôi tự cảm thấy mình hôm nay chơi chưa thực sự tốt lắm vì bỏ lỡ một số cơ hội. Dù vậy, tôi vui khi U19 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại giải. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ tôi trong trận đấu”.

Có thể nói, Tuấn Tài thực sự là một phát hiện thú vị của U19 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á lần này. Dù mới là trận đầu, nhưng nếu cứ tiếp tục thể hiện như trận đấu chiều nay, khả năng chiếm 1 suất chính thức của tiền đạo người Nghệ An là không hề nhỏ.
Thầy Giôm hài lòng về màn diễn của Tuấn Tài. 
Đánh giá về màn trình diễn của Tuấn Tài, HLV Guillaume Graechen đã rất vui mừng khi ngay trận đầu tiên tiền đạo người Nghệ An đã có cú đúp: “Tuấn Tài đã có hai bàn thắng trong trận đấu và đáng lý ra cậu ấy còn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Tôi thực sự hài lòng với những gì Tuấn Tài làm được. Lẽ ra, Tuấn Tài đã có tên trong danh sách đi tập huấn ba tuần ở Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên tôi muốn kiểm tra thêm một số cầu thủ khác, nên Tuấn Tài đã phải ở nhà. Còn lần này, Tài sẽ có cơ hội để thể hiện mình”.

Tuấn Tài được xem là truyền nhân của Văn Quyến, bởi cũng như người anh họ của mình, cầu thủ sinh năm 1995 đã sớm tỏa sáng khi thi đấu cho các đội trẻ của SLNA. Năm 2011, Tuấn Tài gây ấn tượng mạnh khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu ở giải U17 và giành luôn danh hiệu Vua phá lưới.

Tại giải U17 năm 2012, Tuấn Tài tiếp tục trở thành vua phá lưới với 5 bàn thắng trong màu áo U17 SLNA, giúp đội bóng xứ Nghệ vô địch. Năm 2014, Tuấn Tài một lần nữa tỏa sáng và bảo vệ được danh hiệu Vua phá lưới, còn SLNA giành ngôi Á quân.
Tuấn Tài lập cú đúp giúp U19 Việt Nam đánh bại U21 Singapore 4-0 (Ảnh: Zing.vn)
Với sự tiến bộ vượt bậc và thể hiện được tố chất của một tài năng bẩm sinh, Tuấn Tài đã lọt vào mắt xanh của HLV  Guillaume Graechen. Chỉ ngay trước khi lên đường sang Brunei tham dự giải U22 ĐNA, Tuấn Tài đã được gọi bổ sung vào danh sách ĐT U19 Việt Nam.

Giới chuyên môn đánh giá Tuấn Tài sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa, bởi hiện tại anh đã cao 1m74 và thi đấu với phong cách rất hiện đại. Điểm mạnh của Tuấn Tài chính là những pha xử lý bóng kỹ thuật, có tốc độ và dứt điểm đa dạng. Đó đều là những tố chất cần thiết cho một “sát thủ” trên sân cỏ.

Theo TTVN
Bình luận
vtcnews.vn