Em bị thôi chức kế toán trưởng vì chị được bổ nhiệm làm Phó giám đốc

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 12/06/2020 17:42:15 +07:00
(VTC News) -

Dù em trai được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Trung tâm y tế trước, Sở Y tế tỉnh Bình Định vẫn đưa chị ruột người này vào làm phó giám đốc cùng trung tâm.

Ngày 12/6, Sở Y tế tỉnh Bình Định ban hành quyết định thôi giữ chức kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Vân Canh đối với ông Ngô Quốc Việt. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Vân Canh sắp xếp cho ông Việt công tác ở vị trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo.

Lý do Sở Y tế tỉnh Bình Định cho ông Việt thôi giữ chức trên là vì bà Ngô Thị Hồng Liên (chị ruột ông Việt) đang giữ chức phó giám đốc trung tâm.  Nếu để ông Việt tiếp tục giữ chức kế toán trưởng sẽ vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Em bị thôi chức kế toán trưởng vì chị được bổ nhiệm làm Phó giám đốc - 1

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, nơi bà Liên đang giữ chức Phó giám đốc Trung tâm.

Trước đó, tháng 1/2019, ông Việt được Sở Y tế tỉnh này bổ nhiệm làm kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. Tháng 11/2019, bà Liên được Sở này bổ nhiệm làm Phó giám đốc trung tâm trên. 

Sau đó, ngày 2/6, Sở Y tế Bình Định xác định việc bà Liên giữ chức Phó giám đốc Trung tâm trong khi em ruột làm kế toán trưởng là không đúng quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Định cũng cho rằng khi bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Liên, Sở này không biết bà Liên là chị ruột ông Việt.

Khoản 3, Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng nêu rõ: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của chị em bà Liên là không đúng với quy định.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn