EC đề xuất đòn trừng phạt mới với Nga

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 16/07/2022 06:43:21 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban châu Âu (EC) công bố đề xuất gói trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có cả lệnh cấm vận nhập khẩu vàng và gia hạn lệnh cấm vận đang có đến tháng 1 năm sau.

Hôm 15/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đề xuất thắt chặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên minh châu Âu (EU) đối với Điện Kremlin, biện pháp nhằm thực thi đòn trừng phạt hiệu quả hơn với Nga".

"Gói trừng phạt sẽ bao gồm lệnh cấm nhập khẩu mới đối với vàng của Nga, đồng thời củng cố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến. Điều này sẽ củng cố sự phối hợp giữa các lệnh trừng phạt của EU với đối tác G7. Tăng cường thắt chặt việc đóng băng tài sản Nga", bà Ursula von der Leyen nói.

EC đề xuất đòn trừng phạt mới với Nga - 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Theo Chủ tịch EC, lệnh trừng phạt của EU không "nhằm vào hoạt động thương mại nông sản giữa các nước thứ ba và Nga", đồng thời EC cũng đề xuất để gia hạn các lệnh trừng phạt hiện tại của EU đối với Nga thêm 6 tháng. Theo đó, lần xem xét tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2023.

Sau khi EC công bố đề xuất, gói các biện pháp trừng phạt mới của EU sẽ được Hội đồng châu Âu họp thông qua. Dự kiến cuộc họp của Hội đồng châu Âu sẽ diễn ra vào cuối tháng 7. 

Nhập khẩu vàng của Nga đã bị Mỹ, Anh, Nhật Bản và Canada cấm. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức vào tháng trước. Xuất khẩu vàng của Nga ước tính trị giá khoảng 15 tỷ USD vào năm 2021, lệnh cấm được các nhà phân tích trong ngành mô tả chủ yếu mang tính biểu tượng, vì đòn trừng phạt của phương Tây vốn đã đóng cửa các thị trường châu Âu và Mỹ đối với vàng của Nga.

Đến nay, EU áp đặt 6 gói trừng phạt đối với Nga. Giá trị của đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm kể từ khi EU áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Nga. Đồng euro đạt mức ngang bằng với USD vào hôm 11/7.

Trong khi đó, đồng rúp của Nga mạnh hơn so với trước khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lợi nhuận xuất khẩu năng lượng của Nga tăng vọt, thặng dư tài khoản vãng lai của Moskva tăng lên mức kỷ lục 70,1 tỷ USD.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp