E ngại Barca, Wenger yêu cầu siết luật chuyển nhượng

Bóng đá AnhThứ Hai, 25/07/2011 03:14:00 +07:00

(VTC News)-Giáo sư cho rằng các điều luật chuyển nhượng cần được thắt chặt hơn nữa để tránh xảy ra trường hợp lôi kéo cầu thủ tương tự vụ Fabregas và Nasri.


(VTC News)-Giáo sư người Pháp vừa yêu cầu các nhà làm bóng đá khẩn cấp rà soát lại toàn bộ các điều khoản trong luật chuyển nhượng để ngăn chặn nạn chảy máu lực lượng đang hoành hành dữ dội tại Emirates.

Lại một mùa hè nữa, Barcelona tấn công mạnh mẽ linh hồn của các pháo thủ - Cesc Fabregas. Cùng lúc, cầu thủ được mệnh danh "tiểu Zidane" Samir Nasri được cho là đã "đi đêm" và suýt trở thành người của Man City.

Wenger cho rằng cần xiết chặt luật chuyển nhượng để ngăn chặnn những kẻ cơ hội như Man City và Barca.

Trách hai đội bóng trên một thì Arsene Wenger trách hệ thống chuyển nhượng ở xứ sương mù mười. "Chúng ta đang sống trong một thế giới thực, và chúng ta không thể phạt thứ mà chúng ta không thể chứng minh dù biết nó diễn ra mười mươi. Tôi nghĩ cần phải xem xét lại các điều luật. Chúng thực sự không được thi hành một cách nghiêm túc".

Theo Wenger, Barcelona và Man City đã tìm mọi cách để lách luật ép Arsenal bán đi hai cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình.

Gã khổng lồ xứ Catalonia luôn miệng kêu gọi F4 "trở về nhà". Thậm chí Xavi còn dùng từ "giam cầm" nhằm chia rẽ Arsenal với thủ quân của họ. Chiến thuật của Barca là đưa trái bóng chuyển nhượng về phía chính Fabregas và Arsenal nhằm ép giá tối đa. Thực tế là từ khi đánh tiếng mua Fabregas, các nhà ĐKVĐ châu Âu mới chỉ đưa ra một đề nghị trị giá 26 triệu bảng - quá xa so với yêu cầu 40 triệu bảng của đội bóng thành London.

Wenger: "Các đội bóng tiếp cận Fabregas và Nasri đã 'thiếu tôn trọng" Arsenal".

Man City lại chọn cách "đi đêm" với Nasri. Đã có lúc mọi chuyện gần như ngã ngũ khi đích thân HLV Mancini tiết lộ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Pháp.

Cho tới lúc này, HLV Wenger vẫn làm chủ được tình hình. Fabregas còn hợp đồng dài hạn tại Emirates trong khi Nasri gần như chắc chắn phải chờ thêm một mùa giải nữa mới mong "tẩu thoát" (hè sang năm sẽ được ra đi theo luật Bosman). Thế nhưng, nếu thiếu đi sự cương quyết từ giáo sư, không biết chừng Arsenal đã đánh mất bộ đôi này vào tay hai CLB giàu có và cơ hội kia với "giá bèo".

Ngay cả khi giữ được Fabregas và Nasri ở lại, Wenger vẫn không thể chắc họ sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho Arsenal. Rõ ràng, dù thắng hay thua sau những pha ra đòn kiểu Barca hay Man City, Arsenal vẫn luôn là kẻ thua thiệt.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại:http://diemthi.vtc.vn

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn