Duy Khoa: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 25/12/2013 03:45:00 +07:00

(VTC News) - Khi được hỏi về những vụ việc mới xảy ra gần đây như vụ 'lật xe – hôi của', đòi quà hay hẹn hò 100 nghìn, Duy Khoa đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

(VTC News) - Khi được hỏi về những vụ việc mới xảy ra gần đây như vụ 'lật xe – hôi của', đòi quà hay hẹn hò 100 nghìn, Duy Khoa đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Không chỉ là một nghệ sỹ đa tài, có hình ảnh sạch sẽ mà Duy Khoa còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và luôn lấy câu nói của nhà thơ Tố Hữu làm quan điểm sống cho mình: 'Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình'. Hãy đón xem Chat với ngôi sao trên kênh VTC1 lúc 21 giờ ngày 30/12/2013 để biết thêm chi tiết.

Bản tình ca đầu tiên

Bài hát Bản tình ca đầu tiên của Duy Khoa với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng đã chinh phục được trái tim người nghe nhạc và đưa Duy Khoa đến gần với công chúng hơn. Anh cho biết bài hát này được anh lấy cảm hứng từ chính chuyện tình cảm của mình.

Chat với ngôi sao
Đây là bài hát anh viết tặng một người mà anh đã từng yêu. Cô ấy từng nói: 'Em cần ở anh một vờ vai để tựa vào'. Vì vậy anh đã viết bài hát này để tặng cho cô ấy. Tuy hiện tại hai người không còn yêu nhau nữa nhưng vẫn giữ được tình bạn đẹp.

Anh tâm sự, điều mà anh cần nhất ở người phụ nữ của mình là sự đồng cảm. Anh không quan trọng cô ấy làm công việc gì, chỉ quan tâm cô ấy là người như thế nào thôi. Khi yêu một ai đó, anh cũng rất tôn trọng công việc và đam mê của họ.

Khi diễn những cảnh tình cảm với các diễn viên nữ trên phim hay các MV ca nhạc, bạn gái anh cũng hay ghen. Khi yêu thì ai cũng ghen, đặc biệt là yêu nghệ sỹ, nhưng Duy Khoa rất mong nhận được sự đồng cảm vì đó là công việc của anh.

Anh cho rằng khi yêu một ai đó, ta nên chấp nhận cả đam mê của họ, chẳng hạn khi bạn yêu một anh công an hay kĩ sư cầu đường thì phải chấp nhận việc anh ấy xa nhà thường xuyên.

'Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình'

Duy Khoa thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện. Anh quan niệm: 'Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình', vì vậy mỗi người cần phải có trách nhiệm với gia đình, rộng hơn là với quê hương, đất nước. Anh tham gia tình nguyện cũng vì mong được sống hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Chat với ngôi sao
Đối với vụ 'lật xe – hôi của' mới xảy ra gần đây, anh cho rằng trong số những người hôi của, không có những bạn trẻ 8X, 9X được giáo dục tử tế.

Anh tin rằng với những thế hệ sau, đất nước sẽ phát triển hơn và không còn những chuyện đáng tiếc như vậy. Con người không có ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc mắc sai lầm, điều quan trọng là họ phải biết hối lỗi và sửa chữa sai lầm của mình.


Gần đây trong giới trẻ xảy ra những sự việc như đòi quà, hay hẹn hò 100 nghìn. Khi nhận được câu hỏi của các khán giả về những trường hợp này, Duy Khoa rất thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình.

Anh cho rằng có thể chàng trai đó nóng nảy quá hoặc thấy cô gái này không xứng đáng nhận những món quà đó nên mới đòi lại.

Còn vụ 'hẹn hò 100 nghìn' thì do bạn trai ấy không biết lượng sức mình. Có thể bạn ấy muốn chinh phục một cô gái ưa cầu kỳ, thích sang trọng.

Thời sinh viên anh cũng có thích một cô bạn, cô ấy giản dị và không đòi hỏi gì nhiều. Anh kể: 'Thời sinh viên Khoa cũng không có nhiều tiền nhưng vẫn luôn cố gắng tự lập, Khoa không bao giờ xin tiền bố mẹ để đi hẹn hò với bạn gái.

Hồi đó Khoa đi làm thêm được 800 nghìn một tháng, lúc ấy đồng tiền chưa mất giá như bây giờ đâu nên với số tiền đó, Khoa cảm thấy đủ để mình chi tiêu thoải mái. Nếu không có nhiều tiền, bạn có thể rủ nhau đi trà chanh, đi ăn chè, đi xem phim, rất đơn giản
'.
Chat với ngôi sao
Đối với anh điều quan trọng không phải là giàu hay nghèo mà là cách tận hưởng cuộc sống. 'Quan điểm của tôi 'tiêu tiền là yêu nước' vì việc bạn lưu thông đồng tiền sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển'.

Ở miền Nam kinh tế phát triển hơn bởi họ tiêu tiền rất nhiều, còn miền Bắc mọi người vẫn có tư tưởng để dành, tiết kiệm. Tuy nhiên tùy vào điều kiện và thu nhập của bản thân để cân nhắc chi tiêu và đừng bao giờ để tiền chi phối mình.

Âm nhạc Việt Nam cần có sự đột phá

Trước câu hỏi, tại sao V-pop chưa vượt ra được khỏi lãnh thổ Việt Nam, trong khi K-pop từ một nền âm nhạc không ai biết đến, nay đã phủ sóng khắp thế giới. Duy Khoa cho rằng Việt Nam có nhiều nghệ sĩ tài năng nhưng chưa vươn ra được thế giới do nhiều nguyên nhân.

Trước hết là rào cản ngôn ngữ. Nếu như hát bằng tiếng Anh sẽ dễ phổ biến hơn, còn tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ chưa phổ biến.

Tiếng Hàn không phải là tiếng phổ biến nhưng họ lại giỏi tạo ra các xu hướng, thu hút khán giả bằng concept, vũ đạo, ngoại hình, vì vậy họ đã vượt qua được rào cản ngôn ngữ.
Chat với ngôi sao
Chẳng hạn như ca khúc Gangnam style, lời và giai điệu không có gì đặc biệt nhưng do nội dung MV hài hước cùng sự lăng xê tốt nên đã trở thành hiện tượng toàn cầu.

Thứ hai là thẩm mĩ âm nhạc. Các nhạc sỹ Việt Nam ưa sáng tác những ca khúc nhẹ nhàng, đậm chất dân tộc. Còn K-pop mang tính giải trí rất cao, họ biết nắm bắt các xu hướng âm nhạc mới mẻ trên thế giới, học hỏi từ nhạc US – UK và tạo ra những sản phẩm của riêng mình.

Thứ ba là tiềm lực kinh tế. Hàn Quốc là một cường quốc về kinh tế nên có thể đầu tư cho âm nhạc và phim ảnh. Còn Việt Nam kinh tế còn đang phát triển, đời sống người dân không cao nên khó có thể đầu tư cho giải trí.

Vì vậy dù có muốn áp dụng mô hình sản xuất âm nhạc của Hàn Quốc vào Việt Nam cũng khó có thể thực hiện được vì chúng ta không đủ tiềm lực kinh tế để đầu tư.

Thứ tư là việc xâm phạm bản quyền âm nhạc rất phổ biến ở Việt Nam. Rất nhiều nghệ sỹ bị dính vào các nghi án đạo nhái.

Bên cạnh đó khán giả thường có tư tưởng thích nghe miễn phí nên nghệ sĩ không thu được lợi nhuận để xoay vòng vốn, tái đầu tư cho các sản phẩm tiếp theo. Vì vậy trách nhiệm thuộc về cả nghệ sỹ lẫn khán giả.

Vì những lý do đó, âm nhạc Việt Nam muốn đạt đến tầm quốc tế thì cần có sự đột phá. Tuy nhiên Duy Khoa vẫn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của nền âm nhạc nước nhà.

Bật mí về việc 'đá chéo sân'

Không chỉ là một ca sỹ tài năng, có khả năng sáng tác ca khúc, Duy Khoa còn được biết đến bởi những tài lẻ khác như diễn xuất, dẫn chương trình.
Chat với ngôi sao
Khi 'đá chéo sân' sang làm diễn viên, điều khó khăn nhất với Duy Khoa hay với tất cả các diễn viên khác là phải dậy sớm và làm việc từ sáng đến khuya. Vì vậy lúc mới đóng phim, Duy Khoa cảm thấy rất áp lực, nhưng dần dần cũng thích nghi được.

Làm MC cũng là một cái duyên với Duy Khoa, các nhà sản xuất thấy anh có ngoại hình và tài ăn nói nên đã mời anh casting. Nghề MC đã giúp anh tự tin hơn trong giao tiếp.

Là một nghệ sĩ đa năng, anh cho rằng mỗi công việc đều có thuận lợi và khó khăn riêng, quan trọng là nó đem lại những trải nghiệm giúp ta hoàn thiện bản thân hơn.

Còn nhiều điều thú vị về chàng ca sỹ điển trai và tài năng Duy Khoa đang chờ bạn khám phá trong chương trình Chat với ngôi sao, phát sóng lúc 21h thứ 2 ngày 30/12/2013 trên kênh VTC1. Đừng quên bật TV lên và theo dõi talk show đầy hấp dẫn này bạn nhé!

Nguyễn Hằng Nga

Bình luận
vtcnews.vn