Đứt mạch bất bại, HLV HAGL than thở về thể lực cầu thủ

Thể thaoChủ Nhật, 10/06/2018 06:55:00 +07:00

HLV Dương Minh Ninh cho rằng thể lực không đảm bảo là lý do khiến Xuân Trường và đồng đội thua đậm Than Quảng Ninh ở vòng 12 V-League 2018.

Chạm trán đội nhì bảng Than Quảng Ninh tối 9/6, Hoàng Anh Gia Lai phải nhận thất bại đầu tiên sau 9 trận liên tiếp không thua. Đội bóng phố núi tay trắng rời sân Cẩm Phả với trận thua 0-3, trong đó cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi bởi ngoại binh Teofilo Eydison.

"Chúc mừng Than Quảng Ninh đã thắng. Thực sự đội chúng tôi chơi không được tốt", HLV Dương Minh Ninh của HAGL phát biểu sau trận đấu.

HLV trưởng của HAGL cho rằng nguyên nhân chính khiến đội bóng phố núi thua đậm là vấn đề thể lực. Các cầu thủ HAGL xuống sức nhanh sau khoảng thời gian thi đấu với mật độ dày đặc, cùng với việc phải ra sân trong điều kiện trời mưa. Trong trận gặp Than Quảng Ninh, HLV Dương Minh Ninh phải rút Xuân Trường ra nghỉ ở giữa hiệp 2 khi đội trưởng của HAGL thấm mệt.

xuan truong

 Xuân Trường và đồng đội tay trắng rời Cẩm Phả.

"Trong 1 tháng gần đây lịch thi đấu rất dày. Một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi không thi đấu tốt là thể lực. Các cầu thủ di chuyển trong điều kiện rất khắc nghiệt nên bị bào mòn về thể lực. Chúng tôi không đảm bảo được về thể lực nên không thi đấu tốt trong hiệp 2."

Thực tế, HAGL thi đấu không tệ trong cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh. Xuân Trường và đồng đội tạo ra thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà trong hiệp 1. Tuy nhiên bàn thua ở ngay đầu hiệp 2 khiến cục diện trận đấu thay đổi, khi HAGL buộc phải đẩy cao đội hình và để lộ nhiều sơ hở.

"Đội chúng tôi di chuyển ra Quảng Ninh thì khí hậu rất khắc nghiệt, trước trận đấu ban huấn luyện rất lo lắng. Khi vào sân đội thi đấu tốt trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 rõ ràng hàng phòng ngự có sự mất tập trung và chúng tôi nhận 3 bàn thua", HLV Dương Minh Ninh nhận xét.

"Về kết quả tôi chưa hài lòng nhưng về tinh thần thi đấu thì toàn đội rất tốt. Về tấn công đội tổ chức rất tốt trong hiệp 1 nhưng những pha đến gần cầu môn thì ít. Sang hiệp 2, việc phòng ngự 2 cánh chúng tôi chơi không tốt".

Trận thua Than Quảng Ninh khiến HAGL tụt xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng sau vòng 12. Ngay sau trận đấu, các thành viên của đội bóng phố núi lập tức lên đường trở về Pleiku trong đêm để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Quảng Nam ở vòng cuối lượt đi.

>>> Đọc thêm: Vùi dập HAGL, HLV Phan Thanh Hùng tự tin phá hỏng kỷ lục của đội bóng cũ

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn