Đường 'tử thần': Chưa có cống rãnh, dân đổ nước đi đâu?

Thời sựThứ Tư, 03/10/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)-Con đường đang bị băm nát ngổn ngang, gây nguy hiểm cho người dân vì chưa có cống thoát nước thì các cơ quan chức năng lại thừa cớ "đổ lỗi" cho dân.

(VTC News) -Con đường đang bị băm nát ngổn ngang, gây nguy hiểm cho người dân vì chưa có cống thoát nước thì các cơ quan chức năng lại thừa cớ "đổ lỗi" cho dân.


Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Lê Hồng Kỳ - Chủ tịch UBND phường Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, ngày 12/9/2012, Phòng quản lý đô thị quận Hoàng Mai, Xí nghiệp thoát nước số 3 cùng UBND phường Yên Sở từng tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường tuyến đường Tam Trinh – Yên Sở (đoạn giáp đường vành đai 3).

Theo Đội thanh tra giao thông vận tải của quận Hoàng Mai, qua kiểm tra thực trạng, việc hư hỏng mặt đường được xác định nguyên nhân chủ yếu là do các hộ dân không có hệ thống thoát nước thải và xả thải trực tiếp ra mặt đường Tam Trinh.

“Khi kiểm tra hiện trường tại đầu ngõ 166 đường Tam Trinh, các bên cũng đã đi tới kết luận khu vực này chưa có hệ thống thoát nước. Vì vậy, nước thải sinh hoạt của nhà dân chảy vào rãnh nổi, bám sát tường phải trong ngõ 166 và chảy tràn lên mặt đường Tam Trinh gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, hơn nữa là làm hỏng mặt đường ở khu vực này”, ông Kỳ cho hay.

Cận cảnh con đường "tử thần" này giữa thủ đô Hà Nội (Ảnh: Minh Chiến) 

Nói về những khó khăn trong quá trình tu sửa, cải tạo đoạn đường bị mệnh danh là đường "tử thần” này, vị lãnh đạo của phường Yên Sở cho rằng, ngoài việc chưa nhận được sự quan tâm đúng mực của lãnh đạo cấp trên, con đường này ngày càng xuống cấp cũng là do ý thức của người dân nơi đây chưa cao.

Sở dĩ, đoạn đường này ngày càng xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi" là do một số hộ gia đình trong ngõ 166 và nhiều gia đình khu vực mặt đường Tam Trinh từ ngõ 156 đến ngõ 174 chưa chủ động mua ống nhựa đấu nối với hệ thống thoát nước tại điểm thu nước thải (ga thoát nước ở đầu ngõ 166) để tiêu thoát nước thải sang mương thoát nước Cửa làng.

Nhiều hộ gia đình vẫn chưa tháo gỡ bục bệ, lều lán, biển quảng cáo, hay chặt bỏ các cây vi phạm hành lang đường (Ảnh: Minh Chiến) 

Một số hộ gia đình ở khu vực phía Tây mặt đường Tam Trinh từ ngõ 174 đến áp đường Vành đai 3 thuộc địa bàn tổ 18 tới tổ 23 chưa chủ động đặt ống thoát nước thải sinh hoạt của gia đình nối vào các máng thoát nước ở đầu các tuyến ngõ của các tổ dân phố trong thời gian chờ Xí nghiệp thoát nước số 3 làm hố ga và đặt ống thép D273.


Các hộ gia đình khu vực phía đông mặt đường Tam Trinh thuộc tổ 27 từ phố Yên Sở đến áp đường Vành đai 3 vẫn chưa tháo gỡ bục bệ, lều lán, biển quảng cáo, hay chặt bỏ các cây vi phạm hành lang đường trước cửa nhà để Sở giao thông công chính sửa chữa đoạn đầu đường Tam Trinh và Xí nghiệp thoát nước số 3 nạo vét, phối hợp cải tạo mương thoát nước ở khu vực này.

Biên bản cuộc họp giữa UBND phường Yên Sở và quận Hoàng Mai (Ảnh: Minh Quân) 

Để giải quyết triệt để tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường như trên, đơn vị Tư vấn – Xí nghiệp thoát nước số 3 đưa ra giải pháp đấu nối tuyến cống D273 bằng thép dày 9mm (để tránh bị vỡ cống khi xe tải nặng đi qua) bắt đầu từ ngõ 166 chảy ra mương Tiêu Cửa Làng đối diện.

Ông Nguyễn Xuân Chinh – Phó trưởng phòng quản lý đô thị của quận Hoàng Mai cũng đã đề nghị UBND phường Yên Sở kết hợp với công an phường kiểm tra và có biện pháp xử lý các hộ rửa xe ô tô, xe máy đổ nước ra đường, đồng thời kiểm tra lại hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Kỳ một lần nữa đề nghị các phòng, ban của quận Hoàng Mai kiến nghị các cơ quan chức năng cho đầu tư cải tạo đồng bộ hệ thống thoát nước vì khi trời mưa, tại khu vực này nước thoát rất chậm, gây ngập úng.

Ngày 1/10 vừa qua, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, đoạn đường qua địa bàn phường Yên Sở đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hàng trăm mét bề mặt đường bị gãy vỡ, bong tróc, sụt lún, tạo thành những "ổ trâu, ổ voi". Hệ thống thoát nước ngập rác và bùn đất.


Minh Chiến – Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn