Dượng trói cháu vào cây cho ong đốt

Thời sựThứ Hai, 13/07/2015 11:20:00 +07:00

Sau khi đánh đòn, người dượng đã trói Liêm lại gần tổ ong vò vẽ khiến cháu bị đốt 5 vết phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi đánh đòn, người dượng đã trói Liêm lại gần tổ ong vò vẽ khiến cháu bị đốt 5 vết phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 13/7, Công an xã Long Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang xác minh trường hợp cháu Phạm Thanh Liêm (14 tuổi, ngụ địa phương) bị người dượng hành hạ.

Bà Nguyễn Thị Đầy (bà ngoại Liêm) cho biết, chiều 11/7, cháu cùng 2 người bạn trong xóm dùng đá ném vào tổ ong vò vẽ. Khi ong bay túa ra tổ, cả 3 tháo chạy.

Hay tin cháu nghịch phá, dượng của Liêm là Dương Văn Nam đã đánh và trói cháu lại gần tổ ong, khiến thiếu niên bị đốt 5 vết phải nhập viện cấp cứu.

Đến tối, Liêm bị sốt cao, nôn ói liên tục nên được đưa đến bệnh viện Đa khoa Long Hồ cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 13/7, Công an xã Long Phước đã mời Nam lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn