Đường sắt chạy 22 đôi tàu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tin nóngThứ Sáu, 14/10/2022 20:29:35 +07:00
(VTC News) -

Để phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy 22 đôi tàu và bán vé rộng rãi từ 25/10.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 9/1/2023 đến 5/2/2023), đơn vị sẽ tổ chức chạy 22 đôi tàu.

Trong đó, 12 đôi tàu sẽ chạy thường xuyên hàng ngày gồm: 6 đôi tàu Thống nhất giữa Hà Nội - TP.HCM; 6 đôi tàu khu đoạn các tuyến: Hà Nội – Vinh, Đà Nẵng - TP.HCM, TP.HCM - Quy Nhơn, TP.HCM - Nha Trang và TP.HCM - Phan Thiết.

10 đôi tàu còn lại chạy tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết gồm: 4 đôi tàu Hà Nội - TP.HCM; 2 đôi tàu TP.HCM – Vinh; TP.HCM - Đồng Hới; TP.HCM - Quảng Ngãi; đôi tàu chạy trước Tết giữa TP.HCM - Nha Trang và đôi tàu chạy sau Tết giữa TP.HCM - Nha Trang.

Đường sắt chạy 22 đôi tàu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - 1

Đường sắt Việt Nam sẽ chạy 22 đôi tàu phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Để thuận tiện cho hành khách tra cứu thông tin và đăng ký mua vé tàu, lịch chạy tàu Tết được chia thành 3 giai đoạn: Trước Tết, trong Tết và sau Tết.

Thời gian mở bán vé Tết rộng rãi dự kiến từ 25/10/2022; thời gian bán vé tập thể đã được cấp chỗ dự kiến từ 8h00 ngày 25/10 đến hết ngày 31/10/2022.

Đại diện ĐSVN cho hay, việc đăng ký vé tập thể trước khi mở bán rộng rãi nhằm tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên mua vé thuận lợi hơn trong dịp cao điểm bán vé Tết.

Đặc biệt, ngành đường sắt ưu tiên đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội.

Về thủ tục mua vé, đường sắt nhận đăng ký từ 5 vé trở lên cho mỗi lượt đi và lượt về. Hành khách liên hệ trực tiếp tại các nhà ga và mang theo giấy giới thiệu, danh sách mua vé, bảng tổng hợp hành khách lượt đi, lượt về.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn