Đường sắt Bắc - Nam chính thức thông tuyến sau vụ lật tàu thảm khốc

Thời sựThứ Ba, 21/02/2017 14:25:00 +07:00

10h30' sáng nay (21/2), tuyến đường sắt Bắc - Nam chính thức thông tuyến sau gần 20 giờ bị gián đoạn do vụ lật tàu thảm khố ở Huế.

Đoàn tàu SE1 tuyến Hà Nội - TP.HCM chở theo 308 hành khách đã chính thức thông tuyến qua địa điểm xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng khiến 3 người chết, 4 người bị thương ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).

16833231_1283837388372979_516015496_o

Đoàn tàu SE1 chở theo 308 hành khách đã chính thức thông tuyến qua địa điểm xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa khiến 3 người chết  vào chiều 20/2.

Trước đó, hàng trăm người đã được huy động làm việc suốt ngày đêm để "giải cứu" con tàu gặp nạn. Hai chiếc xe cẩu chuyên dụng cỡ "khủng" của ngành đường sắt cũng được huy động để đưa những toa tàu ra khỏi đường ray.

Đến 8h sáng nay, lực lượng chức năng đã đưa được toàn bộ những toa tàu bị lật của của tàu SE2 ra khỏi đường ray. 

Như VTC News đã đưa tin trước đó, khoảng 15h ngày 20/2, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 75C – 026.91 cố tình vượt đèn đỏ băng qua đường ray và va chạm với tàu SE2 đang trên hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội.

Cú va quá mạnh khiến chiếc xe tải bị tàu SE2 húc văng hàng chục mét, nát bét. Hai người trên xe tải là Lê Bá Dũng (SN 1979), Lê Văn Thuấn (cùng trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) tử vong tại chỗ.

Ba khoang tàu SE2 bị lật nhào, nằm chắn trên đường ray. Anh Phạm Hồng Phượng (SN 1984, trú Yên Bái) - Phó tàu phụ trách an ninh tử vong mắc kẹt trong khoang tàu.

Video: Nhân chứng kể lại giây phút sinh tử khi tàu SE2 lật nhào

 

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn