Đường phố Sài Gòn tan hoang sau cơn bão quét

Thời sựThứ Hai, 02/04/2012 01:36:00 +07:00

(VTC News) -Phần lớn đã được cưa cắt, tạm thời dồn vào một khu vực nhưng các cây xanh bị gãy đổ vẫn gây trở ngại cho người đi đường, cho cuộc sống người dân.

(VTC News) - Cho đến sáng nay 2/4 hàng loạt các tuyến đường trên thành phố vẫn còn ngổn ngang cây xanh bật gốc gãy đổ, đang chờ cơ quan chức năng tiến hành dọn dẹp trả lại mặt đường sau ảnh hưởng của bão từ đêm qua.

Mặc dù phần lớn đã được cưa cắt, tạm thời dồn vào một khu vực nhất định nhưng các cây xanh bị gãy đổ vẫn gây trở ngại cho người đi đường, cho cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại các tuyến đường Hàn Hải Nguyên, 3/2, Lý Thái Tổ, Hồng Bàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo...:

Ngã tư Hàn Hải Nguyên - Thái Phiên (Q.11) cây xanh to gãy đổ tối qua, đã được cưa cắt nhưng chưa thể tiến hành dọn dẹp ngay được
Ngổn ngang cây lá nằm chắn vỉa hè, lề đường
Trên đường Hàn Hải Nguyên, Q.11, một trạm biến áp điện (màu vàng) được đưa đến sử dụng cấp thời do khu vực này bị xảy ra sự cố về điện
Hàng loạt cây xanh to lớn ngã đổ trên đường 3/2, Q.11
 
Cây to nhưng khi bật gốc phát hiện rễ quá ngắn không ăn sâu lòng đất nên chỉ một cơn gió không cần mạnh lắm cũng đủ "kéo" cây nghiêng, ngã. Hình chụp cây xanh bật gốc trước Cục hậu cần - CATPHCM, Q.10
Cây xanh ngã ngang qua cổng nhà khách chính phủ (Lý Thái Tổ Q.10), gây sập một mảng tường gạch, đè bẹp hàng rào kẽm...
Cây xanh ngã chắn lối vào khách sạn New World (Q.1)
Đường xá đông đúc người xe, nay lại né tránh đống cây trên đường
Đến trưa cùng ngày, những cây xanh vẫn còn nằm ngổn ngang

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn