Đường ống dẫn nước sông Đà vỡ lần thứ 10

Thời sựThứ Năm, 15/01/2015 01:36:00 +07:00

Sáng nay (15/1), đường ống dẫn nước sạch sông Đà tiếp tục bị vỡ lần thứ 10 kể từ thời điểm đưa vào khai thác sử dụng.

(VTC News) - Sáng nay (15/1), đường ống dẫn nước sạch sông Đà tiếp tục bị vỡ lần thứ 10 kể từ thời điểm đưa vào khai thác sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty Cổ phần nước sạch VINACONEX - cho biết, sự cố xảy ra vào khoảng 8h15 sáng nay (15/1) tại Km21+300 trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai (Hà Nội).
Đường ống dẫn nước sông Đà vỡ lần thứ 10 

Sự cố vỡ đường ống dẫn nước ảnh hưởng đến hơn 70.000 hộ dân của Thủ đô tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy...

Cũng theo ông Tốn, ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã huy động máy móc, nhân lực tới hiện trường khẩn trương khắc phục.

Cụ thể, công ty đã huy động 2 máy xúc, 3 máy cẩu, 1 máy phát điện, 1 máy bơm nước, 3 xe tải chở đất, hàng trăm tấm cừ sắt... để khắc phục sự cố.
Máy móc được huy động khắc phục sự cố 

"Dự kiến đêm nay (15/1) mới có thể cấp nước trở lại cho người dân sử dụng" ông Tốn thông tin.

Đây là lần thứ 10 đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ từ khi đưa vào sử dụng. Sự cố xảy ra gần đây nhất vào ngày 12/7, tại Km15, Đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Trước đó, liên quan đến việc đường ống cấp nước sông Đà 9 lần bị vỡ liên tục trong thời gian qua, ngày 29/7 cơ quan chức năng đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an, quá trình thu thập tài liệu, xác minh các nội dung liên quan đến việc đường ống cấp nước sông Đà về Hà Nội bị vỡ 9 lần trong 3 năm, gây ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân, cơ quan công an xác định có dấu hiệu vi phạm trong việc xây dựng hệ thống đường ống nước nên khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn