Đường 'Nhuệ': 'Bị cáo bị mang tiếng là kền kền ăn xác chết'

Pháp đìnhThứ Tư, 17/11/2021 19:54:00 +07:00
(VTC News) -

Tại phiên toà sơ thẩm xét xử vụ ăn chặn tiền hoả táng, Đường "Nhuệ" kêu rằng mình bị mang tiếng là kền kền ăn xác chết và đề nghị bãi bỏ cáo buộc của viện kiểm sát.

Chiều 17/11, trong phần xét hỏi phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, thường gọi Đường "Nhuệ") và đồng phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan vụ ăn chặn gần 2,5 tỷ đồng tiền hoả táng, bị cáo Nguyễn Xuân Đường hi vọng chủ tọa công bằng cho mình.

"Bị cáo bị mang tiếng là kền kền ăn xác chết", Đường "Nhuệ" nói tại toà.

Bên cạnh đó, Đường "Nhuệ" cũng cho rằng, cáo trạng có sai sót và đề nghị tòa bác bỏ cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình. Đường "Nhuệ" cũng dẫn ra một số nội dung để chứng minh cho ý kiến của mình.

Cụ thể, theo cáo trạng, từ tháng 12/2017 đến đầu tháng 12/2019, Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) là người đứng ra nhận báo ca, thu tiền các dịch vụ tang lễ tại Thái Bình. Sau khi thu tiền, Lợi giao lại cho Phạm Văn Úy. Úy kiểm đếm và mang về cho Đường.

Tuy nhiên, trong phần lý lịch bị can, cáo trạng lại ghi, Phạm Văn Úy thi hành hình phạt 13 năm tù về tội "Giết người", thời hạn từ ngày 5/6/2019.

Vì vậy, Đường "Nhuệ" cho rằng, Úy đang thi hành hình phạt tù thì không thể nhận tiền của Lợi được.

Đường 'Nhuệ': 'Bị cáo bị mang tiếng là kền kền ăn xác chết' - 1

Nguyễn Xuân Đường chỉ ra một số bất nhất trong cáo trạng truy tố.

Tòa đặt câu hỏi với bị cáo thì bị cáo Đường nói đã quá giờ làm việc, bị cáo có bệnh trong người, sức khỏe không được tốt, đề nghị dừng phiên tòa. Chủ tọa đồng ý cho dừng phiên tòa.

Ngày mai (18/11), phiên toà sẽ tiếp tục ngày xử thứ hai.

Như VTC News đưa tin, theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Nguyễn Xuân Đường dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, Đường lợi dụng danh nghĩa và núp bóng Công ty TNHH Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương làm giám đốc để ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình phải hoạt động và nộp tiền theo yêu cầu của Đường, mặc dù công ty không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực hỏa táng, không đầu tư cơ sở vật chất và không được Công ty Hoàng Long ủy quyền.

Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình, tự ban hành Quy chế hoạt động của Hiệp hội và Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình.

Tổng số tiền Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt của 25 bị hại là 2,469 tỷ đồng. Số tiền này, Nguyễn Xuân Đường sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn