Đường nghìn tỷ đồng ở Bình Dương vừa khánh thành đã hư hỏng

Thời sựChủ Nhật, 22/11/2015 06:36:00 +07:00

Đường nghìn tỉ ở Bình Dương (Mỹ Phước – Tân Vạn) vừa khánh thành được hơn 1 tháng nhưng đã bị xuống cấp, xuất hiện nhiều vệt lún, sống trâu kéo dài.

Thời gian vừa qua, nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua thị xã Thuận An, Bình Dương phản ánh về việc mặt đường bị xuống cấp, có nhiều vệt lún tạo thành rãnh sâu 3 - 4 cm, sống trâu xuất hiện kéo dài.

Thời gian vừa qua, nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua thị xã Thuận An, Bình Dương phản ánh về việc mặt đường bị xuống cấp, có nhiều vệt lún tạo thành rãnh sâu 3 - 4 cm, sống trâu xuất hiện kéo dài.

Thậm chí ổ gà, ổ voi đã bắt đầu xuất hiện trên tuyến đường nghìn tỉ được mệnh danh là 'con đường tơ lụa' của tỉnh Bình Dương.

Thậm chí ổ gà, ổ voi đã bắt đầu xuất hiện trên tuyến đường nghìn tỉ được mệnh danh là 'con đường tơ lụa' của tỉnh Bình Dương.

Theo ghi nhận của PV vào sáng 19/11, đoạn đường dài khoảng 3km từ khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao kéo dài đến ngã 6 An Phú (thị xã Thuận An) đang bị lún thành rãnh sâu 3-4 cm, trên mặt đường xuất hiện nhiều sống trâu, ổ gà.

Theo ghi nhận của PV vào sáng 19/11, đoạn đường dài khoảng 3km từ khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao kéo dài đến ngã 6 An Phú (thị xã Thuận An) đang bị lún thành rãnh sâu 3-4 cm, trên mặt đường xuất hiện nhiều sống trâu, ổ gà.

Tương tự, nhiều vị trí khác trên tuyến đường này cũng xảy ra trồi, lún bê tông nhựa gây khó khăn cho việc đi lại.

Tương tự, nhiều vị trí khác trên tuyến đường này cũng xảy ra trồi, lún bê tông nhựa gây khó khăn cho việc đi lại.

Vệt lún sâu tạo thành ổ gà gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Vệt lún sâu tạo thành ổ gà gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn có tổng vốn đầu tư hơn 1.367 tỉ đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV Becamex IDC làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn có tổng vốn đầu tư hơn 1.367 tỉ đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV Becamex IDC làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Tuy nhiên, tuyến đường này vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 13/10/2015. Việc thông xe mới được hơn 1 tháng đã có nhiều hư hỏng, xuống cấp khiến người dân tỏ ra lo ngại về chất lượng của con đường nghìn tỉ này.

Tuy nhiên, tuyến đường này vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 13/10/2015. Việc thông xe mới được hơn 1 tháng đã có nhiều hư hỏng, xuống cấp khiến người dân tỏ ra lo ngại về chất lượng của con đường nghìn tỉ này.

Những vệt lún có rãnh sâu tạo thành những sống trâu trên mặt đường.

Những vệt lún có rãnh sâu tạo thành những sống trâu trên mặt đường.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn là trục đường giao thông đi qua TP Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An (Bình Dương) dài 26,5 km, rộng 6 làn xe (30 mét) với vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án được khánh thành và cho thông xe giai đoạn 1 với đoạn đường dài 16 km (từ điểm giao với Tỉnh lộ 741 đến vòng xoay ngã 6 An Phú thuộc thị xã Thuận An) ngày 13/10/2015. Chủ đầu tư sẽ tổ chức thu phí trong vòng 46 năm để hoàn vốn đầu tư.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn là trục đường giao thông đi qua TP Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An (Bình Dương) dài 26,5 km, rộng 6 làn xe (30 mét) với vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án được khánh thành và cho thông xe giai đoạn 1 với đoạn đường dài 16 km (từ điểm giao với Tỉnh lộ 741 đến vòng xoay ngã 6 An Phú thuộc thị xã Thuận An) ngày 13/10/2015. Chủ đầu tư sẽ tổ chức thu phí trong vòng 46 năm để hoàn vốn đầu tư.

Bình luận
vtcnews.vn