Đường lãng mạn nhất Thủ đô mang tên Trịnh Công Sơn

Thời sựChủ Nhật, 04/12/2011 12:10:00 +07:00

Con đường mới mở ven hồ Tây - được coi là con đường đẹp, lãng mạn nhất Thủ đô sẽ mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Con đường mới mở ven hồ Tây - được coi là con đường đẹp, lãng mạn nhất Thủ đô sẽ mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 
Tại cuộc gặp báo chí ngày 2/12, ông Lê Văn Hoạt, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 10/12.

HĐND TP Hà Nội quyết định việc đặt, đổi tên đường phố và xem xét tờ trình về một số phí, lệ phí… Theo đó, sẽ có 46 tuyến đường, phố đặt tên mới (mang tên danh nhân, địa danh; di tích lịch sử văn hóa...).

Riêng con đường mới mở ven hồ Tây - được coi là con đường đẹp, lãng mạn nhất Thủ đô sẽ mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tuyến đường ven hồ Tây còn được đặt hai cái tên lãng mạn khác là Đường Sen Hồ Tây, Phố Sâm Cầm Hồ Tây.

Tên nhà văn Thạch Lam, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, hai soạn giả Trần Hữu Trang, nhà cách mạng - soạn giả sân khấu Trần Đình Long và Thị trưởng đầu tiên của Hà Nội Trần Văn Lai sẽ được đặt tên cho các tuyến phố tại huyện Từ Liêm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét tờ trình của UBND TP về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh, để góp phần hạn chế ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm.

 Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội, vì có nhiều cơ quan trung ương đóng trên địa bàn nên HĐND Hà Nội không thể ra nghị quyết về điều chỉnh giờ làm. HĐND sẽ bàn thảo, sau đó báo cáo, nếu Chính phủ đồng ý các phương án theo tờ trình UBND TP thì Hà Nội sẽ triển khai.


N.Hòa - C.Nhân/ Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn