Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai mạc

Thời sựThứ Sáu, 20/01/2012 09:19:00 +07:00

(VTC News) - Nhằm chuyển tải nét đẹp của làng quê 3 miền và vùng biển đảo Việt Nam, Đường hoa Nguyễn Huệ 2012 mang chủ đề "VN Quê hương tôi".

(VTC News) - Nhằm chuyển tải nét đẹp của làng quê 3 miền Bắc – Trung – Nam và vùng biển đảo Việt Nam, Đường hoa Nguyễn Huệ 2012 mang chủ đề "Việt Nam Quê hương tôi".

Như mọi năm, khu vực được người dân thành phố háo hức thưởng ngoạn dịp Tết là Đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM). Công trình năm nay được khởi công từ 6h00 ngày 10/01/2012 và dự kiến khai mạc lúc 19h00 ngày 20/01/2012.

Các phân đoạn trang trí trong Đường hoa chuyển tải chủ đề gồm: Vườn mai Bác Hồ, Truyền thuyết hóa rồng, Đất nước trọn niềm vui, Vươn đến tương lai.

Không chỉ là một công trình nghệ thuật phục vụ nhu cầu thưởng lãm và chụp ảnh của khách du xuân, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay còn là điểm vui chơi giải trí hấp dẫn với hàng loạt các tiết mục biểu diễnca múa nhạc dân tộc, đàn hát flamenco, nhảy múa mừng xuân, nhân tượng, vẽ hình 12 con giáp tặng du khách, kịch rối chủ đề Bé và Tết.

Hình ảnh Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc do PV VTC News ghi nhận vào tối 19/1/2012 (tức 26 Tết):

Bước vào Đường hoa, đầu tiên là đại cảnh Rồng phun hoa.
Dù trời khuya nhưng vẫn còn nhiều người dân và du khách đến
chụp ảnh lưu niệm, chiêm ngưỡng

  Rồng dài 26m, cao 5m
Hình ảnh biển đảo được thể hiện sinh động và hài hòa tại Đường hoa qua các tiểu cảnh bãi cát trắng, hàng dừa với thuyền thúng, dàn phơi lưới cá...
Dù Đường hoa chưa "mở cửa" nhưng nhiều người vẫn tranh thủchụp ảnh
Câu đối đỏ, lá tre xanh.
Cảnh đồng lúa thanh bình.
Làng quê yên vắng.
Hồ nước, ao sen, cây cầu khỉ vắt ngang
Lồng đèn màu sắc sặc sỡ.
Nhiều chậu cúc vàng thắm
 "Đất nước trọn niềm vui" - với nhiều đại cảnh, tiểu cảnh được thiết kế sáng tạo, thể hiện nét đẹp 3 miền.
Tre hoa thẳng đứng hiên ngang giữa đất trời
Khuôn viên cao nguyên với các loài hoa lan phong phú
Cuối đường hoa là đại cảnh Rồng chúc phúc được phối hợp bởi gần 500 chậu hoa cúc mâm xôi và hoa đồng tiền cùng hơn 500 lồng đèn lớn nhỏ.
Do dành phần đường phục vụ nhu cầu thưởng thức hoa Tết nên một số tuyến đường đã bị ùn tắc, kẹt xe - Hình chụp cuối đường Nguyễn Huệ, giáp bến Bạch Đằng.

 
 
 
 
 
 
 

Tin, ảnh: Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn