Đường đua theo vó ngựa Thành Cát Tư Hãn

Thể thaoThứ Bảy, 01/02/2014 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Mongol Derby là cuộc đua ngựa thường niên có hành trình dài nhất thế giới, mô phỏng lại hành trình chinh phạt thế giới của Thành Cát Tư Hãn.


Mongol Derby là cuộc đua ngựa thường niên có hành trình diễn ra trên một cung đường khoảng 1.000 km.

Mongol Derby băng qua các thảo nguyên mênh mông Mông Cổ, khu tự trị Nội Mông và vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Giải lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009 và đến năm 2010 nó được ghi nhận kỷ lục Guinness là cuộc đua ngựa có hành trình dài nhất thế giới.

 Còn đây là hình ảnh của Mongol Derby 2013 tại điểm xuất phát

Cuộc đua từ Đông sang Tây gợi lại hình ảnh về cuộc chinh phục thế giới của Thành Cát Tư Hãn hồi thế kỷ 13. 

Ngày xưa vó ngựa Nguyên Mông cũng miệt mài phi trên cung đường như thế này.

Sau khi chiếm được các vùng đất mới, Đại Hãn dùng hệ thống truyền tin bằng ngựa để các mệnh lệnh của ông được thực thi trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.

Vì thế, cứ cách một khoảng tương đương 40 km ngày nay, Thành Cát Tư Hãn đặt một trạm nghỉ để quân sĩ thay ngựa mệt bằng ngựa khỏe rồi lại tiếp tục hành trình.

Bây giờ Mongol Derby cũng có 25 trạm thay ngựa...

Mỗi trạm luôn có khoảng 800 con ngựa tốt, đủ để 30 đến 40 tay đua thay ngựa cùng một lúc.

 

Do là cuộc đua đường trường, diễn ra trong điều kiện tư nhiên khắc nghiệt nên Mongol Derby cực kỳ gian truân và nguy hiểm.

Các tay đua được hướng dẫn bằng GPS để tìm nguồn nước tự nhiên cho ngựa và không lạc đường.

 

 

 

 

 

Những người vô địch Mongol Derby lần đầu tiên vào năm 2009 là Shiravsamboo Galbadrakh của Mông Cổ và Charles van Wyk của Nam Phi.

Tiếp đến là Justin Nelzin của Mỹ năm 2010, Craig Egberink của Nam Phi năm 2011, Donal Fahy của Ireland năm 2012, và gần đây nhất là Lara Prior Palmer của Anh năm 2013.

 Tiểu Hàn

 
 
Bình luận
vtcnews.vn