Đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng 'sa lưới'

Pháp luậtThứ Năm, 03/07/2014 04:25:00 +07:00

(VTC News) – Một nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng tỷ đồng vừa bị cảnh sát bắt giữ.

(VTC News) – Một nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng tỷ đồng vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Chiều 3/7, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC45 – Công an Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ, xác minh làm rõ một vụ cá độ bóng đá qua hệ thống mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 8 tỉ đồng.


Trước đó, qua trinh sát cảnh sát phát hiện ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet do Phạm Quốc Tuấn (SN 1969, trú tại tổ 7 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức.
Xác định đây là đường dây tổ chức cá độ liên tỉnh nên phòng PC45 đã xác lập chuyên án 119P do Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo.

Ngày 29/6, phòng PC45 phối hợp với công an phường Quan Hoa (Cầu Giấy) tổ chức phá án và bắt giữ 10 đối tượng tổ chức.

Những người bị bắt gồm” Phạm Quốc Tuấn ( SN 1969, trú tại tổ 7 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Đối tượng đã có 3 tiền án, 2 tiền sự); Hồ Sĩ Cường (SN 1977, trú tại 66 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Kim Cương (SN 1979, trú tại 490, Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội); Trần Phúc Lộc (SN 1984, Tổ 7, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội);

5 trong số nhóm người bị bắt giữ. 

Nguyễn Nhật Minh (SN 1972, trú tại 31 Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Phạm Trung Kiên (SN 1987, trú tại Ninh Giang, Hải Dương); Nguyễn Hữu Lê (Sn 1978, trú tại Vĩnh Phúc, Văn Giang, Hưng Yên); Nguyễn Tuấn Linh (SN 1990, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Hương Chung (SN 1988, trú tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình); Đỗ Khắc Hiếu (SN 1985, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy Hà Nội).

Cảnh sát thu giữ 11 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay và 5 triệu tiền mặt dùng để cá độ.

Tại cơ quan công an, nhóm người trên thừa nhận, đầu tháng 6/2014, Hồ Sĩ Cường nhận một tài khoản trên trang bongda88.com của Phạm Quốc Tuấn với số tiền trong tài khoản là 15.000 USD. Hai đối tượng này thỏa thuận với nhau, mỗi USD trong tài khoản sẽ tương đương với 15.000 VNĐ.

Sau đó Cường chia tài khoản này thành 11 tài khoản con (trong đó Cường trực tiếp dùng 2 tài khoản); 9 tài khoản khác, Cường chia cho các đối tượng khác sử dụng (số đối tượng này vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ).

Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định được Cường giao cho Trần Phúc Lộc quản lý 2 tài khoản con để chơi cá độ. Từ 2 tài khoản này, Lộc cùng với đối tượng Nguyễn Nhật Minh đã tổ chức cá độ đối với các đối tượng Phạm Trung Kiên, Nguyễn Hữu Lê, Nguyễn Kim Cương và một số đối tượng khác tổ chức cá độ các trận đấu nằm trong giải vô địch các quốc gia ở Châu Âu và các trận bóng đá trong khuôn khổ World Cup 2014.

Tùy từng đối tượng mà Cường và Lộc sẽ thỏa thuận mức thanh khoản theo tỉ giá từ 25.000VNĐ đến 50.000VNĐ/1USD.

Khai nhận tại cơ quan công an, tính từ tháng 4/2014 đến nay, toàn bộ 13 tài khoản con do ổ nhóm này lập ra và sử dụng để cá độ bóng đá được thống kê lên đến 8 tỉ 120 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời phòng PC45 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức vây bắt các đối tượng bỏ trốn.

Ngoài ra, PC45 cũng đã bước đầu làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng khác do đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (SN 1990, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.

Hiện chưa thống kê được số tiền mà ổ nhóm này dùng để giao dịch cá độ bóng đá. 

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn