Dương Cẩm Lynh thừa nhận từng đánh bài, nhưng nợ nần không liên quan đến bài bạc

Sao ViệtThứ Năm, 12/01/2023 14:45:13 +07:00

Dương Cẩm Lynh cho biết cô từng đánh bài tại casino ở Phú Quốc, tuy nhiên nữ diễn viên phủ nhận chuyện nợ nần của cô liên quan đến bài bạc.

Những ngày qua, Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản mạng lan truyền hình ảnh nữ diễn viên đánh bài trong casino.

Phản hồi thông tin nói trên, Dương Cẩm Lynh thừa nhận cô từng đánh bài tại casino ở Phú Quốc.

"Đấy là thời gian bị kẹt ngoài Phú Quốc, Lynh có đánh bài ở đó. Tối ngày, Lynh phải ở trong đấy. Lynh và chính người cũ đã đánh bài ở đó", nữ diễn viên chia sẻ.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận từng đánh bài, nhưng nợ nần không liên quan đến bài bạc - 1

Tuy nhiên, Dương Cẩm Lynh phủ nhận chuyện nợ nần liên quan đến bài bạc. Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn.

Nữ diễn viên nói thời gian qua là những ngày tăm tối đối với bản thân cô và gia đình. Cô xin lỗi vì đã để lùm xùm của cá nhân ảnh hưởng tới người hâm mộ.

"Hiện tại, tôi không dám ra khỏi nhà. Tôi đang cố gắng bán hàng online để trang trải cuộc sống", nữ diễn viên cho biết.

Trước đó, vào ngày 9/1, diễn viên Dương Cẩm Lynh xác nhận với Zing bị chủ nợ chặn đường đòi tiền. Video ghi lại cảnh nữ diễn viên bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội tối 8/1.

Nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ.

Sau lùm xùm, nữ diễn viên bị đoàn phim Giai nhân cắt hợp đồng. Trao đổi với Zing, đạo diễn Hoàng Duy cho biết: "Lãnh đạo các nhà đầu tư, nhãn hàng chỉ đạo không thể để vai nữ chính xảy ra lùm xùm như vậy. Mọi người nếu làm trong lĩnh vực giải trí có lẽ cũng hiểu khi tranh cãi xảy ra, đoàn phim gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi không thể biết sự việc giữa Lynh và người cho vay tiền thế nào, cụ thể bao nhiêu tiền hay bao giờ việc này mới kết thúc. Do đó, nhà sản xuất không muốn để sự việc ảnh hưởng đến phim. Một bộ phim còn liên quan tới đài truyền hình, nhà đầu tư, các nhãn hàng. Cá nhân tôi cũng không thể nào thay đổi quyết định đó".

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn