Đường bay Hà Nội - TP.HCM có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh rất cao

Tin nhanh 24hThứ Năm, 28/01/2021 19:22:04 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho rằng đường bay Hà Nội - TP.HCM có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh rất cao.

Chiều 28/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp trực tuyến với các sở ngành, quận, huyện sau khi xác định được các trường hợp F1 của BN1553 ở Quảng Ninh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, giao thương giữa TP.HCM với Hà Nội rất lớn bởi đường bay giữa hai thành phố là một trong hai đường bay nội địa đông nhất trên thế giới, chỉ đứng sau đường bay nội địa Hàn quốc - Đảo Jeju, vì thế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao giữa hai thành phố này. 

"Một khi xảy ra dịch bệnh ở Hà Nội hay miền Bắc, TP.HCM có nguy cơ cao lây nhiễm vì thế thành phố luôn trong tư thế sãn sằng và đề phòng ở mức cao nhất, đừng nghĩ khoảng cách xa mà không ảnh hưởng", ông Hoan nói. 

Đường bay Hà Nội - TP.HCM có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh rất cao  - 1

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM)

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau khi thành phố xác định được 7 trường hợp F1 của BN1553, ngành y tế sẽ đặt ở trạng thái cảnh giác cao nhất. Các đội phản ứng nhanh, công tác xét nghiệm đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng ra trận. Hệ thống y tế đã sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh khác nhau.

"Người dân thành phố trong thời điểm hiện nay cần bình tĩnh, truy cập thông tin chính thức từ ngành y tế để hiểu và hành động đúng theo khuyến cáo của ngành y tế. Người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K", ông Bỉnh nói.

Ông Bỉnh cho biết thêm, tất cả F1 của BN1553 là những người dự hội nghị Điện máy miền Bắc tại Khách sạn Mường Thanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh. 

Theo đó, Quận 5 có 2 F1, 18 F2 và 6 F3 được cách ly tại nhà. Quận 6 có 1 F1, 4 F2 cách ly tại nhà. TP Thủ Đức có 1 F1 đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Quận 10 có 2 F1 ở tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, 52 F2 cách ly tại nhà. Chính quyền quận 10 đã dừng hoạt động 1 quán cafe, 1 quán ăn có liên quan đến trường hợp F1. Do có 1 trường hợp F1 nên cơ quan chức năng cho cách ly lầu 5 của Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai.

Quận Tân Phú có 1 F1, 5 F2 cách ly tại nhà.

Hiện 6 trường hợp F1 tại TP.HCM có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và được cách ly tại khu cách ly tập trung của mỗi quận, 1 trường hợp F1 đang chờ kết quả. Tính tới nay thành phố có tổng cộng 79 F2 đang cách ly tại nhà.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn