'Dưới thời Park Hang Seo, Công Phượng đã cải thiện nhiều về tư duy'

Thể thaoThứ Ba, 12/12/2017 09:14:00 +07:00

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam tin rằng HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam đã thu được những thành công bước đầu với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mới mẻ.

HLV Park Hang Seo đã có được thắng lợi đầu tay với U23 Việt Nam trước đối thủ Myanmar tại Giải giao hữu M-150 Cup hôm 9/12 vừa qua. Điểm nhấn trong thắng lợi của U23 Việt Nam là hệ thống 3-4-3 đầy mới mẻ của ông thầy người Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên, Công Phượng và đồng đội ở U23 Việt Nam ra sân với chiến thuật này thay vì 4-4-2 truyền thống hay 4-1-4-1.

9-u23vietnam-ht 9

Công Phượng cải thiện rõ rệt khả năng đi bóng thời HLV Park Hang Seo 

Đánh giá về hiệu quả của sơ đồ mới, HLV Phương Nam khen ngợi: “U23 Việt Nam đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhanh tương đối hiệu quả. Điều đó được thể hiện rõ ở 4 bàn thắng và rất nhiều cơ hội khác được tạo ra. Bộ ba Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn là những người chơi độc lập hay phối hợp đều tốt. Đặc biệt, Quang Hải, Công Phượng tỏ ra rất ăn ý. Bản thân Công Phượng đã cải thiện khá nhiều về tư duy và khả năng tương tác với đồng đội”.

Thắng lợi 4-0 trước U23 Myanmar là màn trả thù ngọt ngào cho thất bại 1-2 của U23 Việt Nam trước đối thủ này tại SEA Games 2015. Dù vậy, Phương Nam tin rằng đội bóng vẫn còn khá nhiều điều phải cải thiện ở hàng phòng ngự.

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam phân tích: “Hệ thống này có những khác biệt lớn với sơ đồ cũ của HLV Toshiya Miura hay Hữu Thắng. 3 trung vệ rất khác 2 trung vệ. Với 3 trung vệ, các cầu thủ phải chia nhau quán xuyến những khoảng không gian lớn hơn, phải hỗ trợ, bọc lót nhau tốt hơn. Điều này chúng ta làm chưa tốt khi sự phối hợp giữa các trung vệ chưa nhịp nhàng, khoảng trống giữa họ với nhau và giữa họ với 2 tiền vệ phòng là khá lớn”.

 

Bên cạnh đó, 2 vị trí hậu vệ cánh cũng khiến Phương Nam chưa yên tâm. Cựu cầu thủ Thể Công cho rằng lựa chọn A Hoàng, Vũ Văn Thanh của ông Park Hang Seo là tương đối hợp lý nhưng lo ngại về thể lực của bộ đôi này.

“Ở hệ thống 3-4-3, hai cầu thủ chơi biên sẽ phải lên cao để hỗ trợ tấn công. Nếu họ không duy trì được khoảng cách hợp lý, khoảng trống sẽ xuất hiện. Các trung vệ chậm chạp sẽ phải đối mặt với những cầu thủ đá biên tốc độ của đối thủ. Điều đó thực sự rất nguy hiểm”, Phương Nam lo lắng.

Video: U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar

Cựu trợ lý tuyển Việt Nam tin rằng U23 Việt Nam và ông Park Hang Seo cần thêm thời gian để hoàn thiện chiến thuật mới. Anh kết luận: “Một trận thắng thì chưa thể nói lên điều gì vì đối thủ U23 Myanmar cũng không quá mạnh. Lối chơi này có vẻ phù hợp với đội tuyển nhưng chúng ta vẫn phải chờ tới trận đấu với U23 Uzbekistan. Trước áp lực của những cầu thủ tấn công có sức mạnh, sức bật và khả năng lên biên tốt, chúng ta mới biết được vị trí thực sự của mình”.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra hôm 13/12 tới trên sân I-Mobile (Thái Lan). Nếu giành thắng lợi, U23 Việt Nam sẽ có mặt ở trận chung kết.

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn