Được Nguyễn Hưng tác hợp, Tronie mạnh dạn cưới Thái Trinh

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 18/06/2016 11:10:00 +07:00

“Đám cưới quê” của Tronie cùng Thái Trinh đội Nguyễn Hưng hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Đến với vòng bán kết 1 của Biệt đội tài năng, các đội trưởng: Nguyễn Hưng, Phương Thanh, Trang Nhung và Nhật Kim Anh sẽ tiếp tục “đau đầu” suy nghĩ các tiết mục để tranh tài với chủ đề Đêm nhạc dân gian, trữ tình, truyền thống để bảo vệ giải thưởng 1tỷ đồng cũng như bảo toàn được các thành viên trong đội của mình.

3

Đội Chanh chua của Phương Thanh 

Cả 4 đội chơi: H5, Chanh Chua, Hành Ca và Hương Lúa không những đầu tư vào phần chọn ca khúc mà còn dành nhiều công sức để dàn dựng những câu chuyện công phu, dí dỏm, xúc động tương ứng với mỗi phần trình diễn. Theo quy định của đêm thi, mỗi đội phải lần lượt thể hiện 2 tiết mục dự thi.

Tronie - Thai Trinh (2)

 

Với chủ đề này, Đội H5 của danh ca Nguyễn Hưng sẽ đem đến cho khán giả hai tiết mục tươi vui và hóm hỉnh. Người xem được dịp cười “thả ga” với đám cưới miệt vườn của Tronie và Thái Trinh trên nền ca khúc “Tàu về quê hương”.

Tronie - Thai Trinh (1)

 

Sang tiết mục thứ 2, nữ ca sỹ bất ngờ thay đổi hình tượng khi hóa thân cô vợ quê đang bầu bì nhưng lại vô cùng đanh đá và ghen tuông với ông chồng Lê Dương Bảo Lâm trong ca khúc “Giăng câu”.

1

 

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến và quen thuộc với khả năng tạo ra tiếng cười trên sân khấu, chính vì thế, họ không khỏi bất ngờ khi lần đầu tiên được nghe Quán quân “Cười xuyên Việt” hát dân ca một cách ngọt ngào, tình tứ. Đội trưởng Nhật Kim Anh cũng tỏ ra thán phục trước tài lẻ này của chàng diễn viên đa năng.

4

 

Đội Chanh chua sẽ tiếp tục đem đến cho khán giả một sự kết hợp mới lạ giữa dòng nhạc Bolero với cách hát hiện đại trong liên khúc “Mưa ngày xưa” và “Chuyện ba người”.

Trong đó, Hamlet Trương và Mi-A vào vai hai ông bà lão nhớ về thời thanh xuân của mình và bộ ba Ngọc Khanh - 1 Dee - Trương Thảo Nhi tạo nên cuộc tình tay ba trên sân khấu. Ở tiết mục thứ hai, đội Chanh chua tiếp tục khiến khán giả phấn khích khi kết hợp hai ca khúc nổi tiếng ở hai miền Nam, Bắc làm một.

Đội trưởng Trang Nhung được đánh là đội trưởng có thế mạnh nhiều nhất khi cô chuyên trị dòng nhạc nhẹ từ những ngày đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát đến nay. Đội Hành ca với sự dẫn dắt của Trang Nhung thể hiện liên khúc với phong cách, nội dung trái ngược nhau hoàn toàn ở 2 phần trình diễn, đưa người xem đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

12

 

Với ca khúc dân ca quen thuộc “Bà Rằng bà Rí”, đội Hương lúa với sự dẫn dắt của ca sỹ Nhật Kim Anh đem đến chương trình một câu chuyện hài hước và đầy hóm hỉnh về nghề làm mai.

Trong tiết mục này, khán giả sẽ được chứng kiến một Lâm Ngọc Hoa và Tố Ny không xinh đẹp, dịu dàng như ngày thường mà là hai bà vợ có phần xấu xí với nhiều nốt ruồi to trên mặt, răng nhuộm đen, chiếc có chiếc không và bản tính hay càu nhàu khá hài hước.

Đến tiết mục thứ hai, các thành viên của đội trưởng Nhật Kim Anh sẽ đem đến cho khán giả hai cảm xúc tươi vui và bi thương xen lẫn nhau với liên khúc: “Lý kéo chài” và “Quê em mùa nước lũ”.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn